Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lượt trận cuối V.League 2018: Kịch bản nào cho hồi kết?

Thứ Sáu 05/10/2018 | 09:42 GMT+7

VH-  Ngày 8.10, mùa giải 2018 sẽ khép lại sau vòng 26 với không ít thăng trầm.

Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ sẽ tự quyết số phận mình ở lượt đấu cuối cùng của giải với XSKT Cần Thơ Ảnh: VPF  

Sau khi Hà Nội vô địch sớm đến 5 lượt trận để đi vào lịch sử V.League, sàn diễn cao nhất bóng đá nước nhà vẫn chưa ngã ngũ. Đặc biệt, cuộc chiến xác định vé rớt hạng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi Nam Định và XSKT Cần Thơ cùng đua tranh quyết liệt tới tận vòng cuối. Hai đội sẽ gặp nhau ở vòng 26 ngay tại Tây Đô để quyết định số phận của họ. Điều trớ trêu là trước trận này, Nam Định dù hơn XSKT Cần Thơ 3 điểm (23 so với 20) nhưng với kết quả hòa 0-0 ở Thiên Trường, đội chủ sân Tây Đô chỉ cần thắng tối thiểu, cuộc chơi sẽ khép lại với đội bóng thành Nam. Thế nên trước chuyến làm khách định mệnh, HLV Văn Sỹ đã “lên gân” cho các học trò. Nam Định chỉ cần hòa sẽ ở lại V.League nhưng chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Về phần BTC, họ cũng đang lên phương án thuê trọng tài ngoại để đảm bảo giải đấu không bị “vỡ” ở phút cuối.

Kịch bản XSKT Cần Thơ và Nam Định hẹn nhau “chung kết ngược” đã được nhiều người đoán trước. Có điều, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ trước thông tin bầu Hiển muốn làm chủ đầu tư cho đội bóng Tây Đô. Trước đó, ông bầu họ Đỗ đã đến đây làm việc với mong muốn đầu tư. Khoản thưởng 3 tỉ đồng mà thầy trò Vũ Quang Bảo kháo nhau nếu CLB trụ hạng thành công cũng có cơ sở. Thế nên dù thua trận ở Hà Nội, XSKT Cần Thơ vẫn tự tin hướng về quyền tự quyết trên sân nhà sắp tới. Điều đó khiến HLV Văn Sỹ không khỏi “nóng mặt”, bởi dù CLB đã nỗ lực tối đa, nhưng lại không có được sự cạnh tranh công bằng. Ông Sỹ nổi tiếng lành tính nhưng đã tuyên bố thẳng thừng với giới truyền thông rằng bầu Hiển nên “thành lập một giải đấu gia đình”. Ở V.League hiện tại, ông bầu họ Đỗ có “dây mơ rễ má” đến Hà Nội, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam. Và nếu thêm XSKT Cần Thơ vào danh sách, gần một nửa số đội của ông bầu này, V.League thật khó xử.

Trước đó, một CLB được biết đến của bầu Hiển là Sài Gòn đã tiến một bước dài đến vé trụ hạng sau khi SHB Đà Nẵng để thua 0-1 trên sân Thống Nhất. Sài Gòn sau đó đả bại luôn XSKT Cần Thơ để chính thức ở lại V.League. Cuối tuần này, nếu Nam Định thất bại tại Tây Đô, chưa biết kịch bản sẽ thế nào. Trước đó, CĐV Nam Định thậm chí đã quyên góp tiền ủng hộ lương cho các cầu thủ. Khó có CLB nào duy trì bản sắc địa phương như Nam Định. Tuy nhiên, ở V.League hiện tại họ không phải là thế lực.

XSKT Cần Thơ và Nam Định đua vé đi play-off, còn ở hạng Nhất, Hà Nội B của bầu Hiển đã chờ sẵn để đối đầu. Với quy định Hà Nội B khó lòng lên hạng, lại thêm một rắc rối lớn nữa cho BTC. Nhưng với sự tính toán của ông bầu họ Đỗ, tất cả vẫn rất khó lường. Trên thực tế, Hà Nội B có thể chuyển giao cho một địa phương khác có nhu cầu chơi V.League nếu họ thắng ở trận play-off. Và nếu như vậy trong tình thế này, có thể thấy sự cô độc của thầy trò Văn Sỹ trong hành trình chống lại thế lực lớn nhất bóng đá Việt.

Kịch hay vẫn còn chờ hồi kết. Lúc này, lo nhất là Ban điều hành V.League khi kịch bản người Nam Định “nổi đóa” là rất dễ xảy ra. 

 ​Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2015), CLB Hà Nội B sẽ không được tham dự V.League mùa tới do họ có cùng chủ sở hữu là CLB Hà Nội - nhà vô địch mùa giải 2018. Tuy nhiên, CLB Hà Nội B có thể “sang tên, đổi chủ” sau khi giải hạng Nhất kết thúc. Điều kiện là chỉ cần có một đơn vị không liên quan tới đội bóng của bầu Hiển đứng ra tiếp nhận đội bóng, thầy trò HLV Minh Đức hoàn toàn có thể yên tâm chờ đợi V.League 2019 khởi tranh.

 

  Bài, ảnh: VÂN LINH

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top