Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

VFF bị AFC phạt 12.500 USD: Vạ lây vì hình ảnh xấu

Thứ Sáu 12/10/2018 | 09:23 GMT+7

VHO- Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới gửi thông báo phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì để cổ động viên (CĐV) đốt pháo tại Asian Games 18 vừa qua. Sự việc này lại một lần nữa dấy lên nỗi lo về những hành vi không đẹp lan từ sân cỏ trong nước ra quốc tế.

 CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận Việt Nam - Hàn Quốc tại Asian Games 18

Tại trận bán kết Asian Games 18 giữa Việt Nam và Hàn Quốc (tỷ số 1-3), một số cổ động viên quá khích đến từ Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài ăn mừng bàn thắng của Minh Vương ở phút 71. Lực lượng an ninh đã can thiệp và dập tắt kịp thời nhưng vi phạm trên bị giám sát trận đấu ghi vào biên bản và báo cáo với AFC. Ngày 10.10, AFC gửi công văn cho VFF thông báo về việc ra quyết định phạt tiền 12.500 USD và VFF có nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Hành vi này nếu tái phạm hoàn toàn có thể khiến Bóng đá Việt Nam chịu những án phạt nặng hơn như thi đấu trên sân không có khán giả hoặc thậm chí bị xử thua trong những trận đấu chính thức.

Trước đó, VFF từng nhiều lần phải nộp phạt vì CĐV nhà có hành vi quá khích tại các giải quốc tế. Năm 2017, AFC đã ra quyết định xử phạt VFF 10.000 USD do CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên sân quốc gia Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Trước đó tại trận bán kết AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình, VFF phải nộp phạt 38.000 USD vì CĐV Việt Nam ném đá vỡ kính cửa xe chở đội tuyển Indonesia.

Từ lâu các chuyên gia bóng đá đã cảnh báo những hành vi phi thể thao, thiếu văn hoá của V.League có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các đội tuyển quốc gia khi các cầu thủ và các CĐV đem nguyên thứ văn hoá đó sang các sân cỏ quốc tế. 2 năm trước trong khi Nguyên Mạnh đánh nguội cầu thủ đội Indonesia dẫn đến chiếc thẻ đỏ khiến đội nhà phải chơi với 10 người trong nửa cuối trận lượt về bán kết AFF Cup. Không dừng lại đó, kết thúc trận đấu, một số CĐV Việt Nam đã ném đá vỡ kính cửa xe chở đội tuyển Indonesia rời sân sau khi đánh bại đội chủ nhà. Hành động phi thể thao của Nguyên Mạnh và một số CĐV khiến cho nhiều người cay đắng thốt lên: “Chúng ta đã thua toàn diện, từ trong sân ra đến ngoài sân cỏ”. Và cái thua đó đến từ những thói hư, tật xấu vốn tồn tại như một căn bệnh trầm kha không thuốc chữa của Bóng đá Việt Nam từ các giải đấu quốc nội, mà một trong số đó chính là “đặc sản” pháo sáng.

Pháo sáng từ lâu đã trở thành vấn đề nan giải với các giải quốc nội của Việt Nam, khi mỗi năm, Ban Kỷ luật VFF đã phải ra không dưới 10 án phạt dành cho các đội bóng có CĐV vi phạm và phạt ban tổ chức sân của đội chủ nhà. Ở V.League 2018, rất nhiều đội bóng như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, TP.HCM, Sài Gòn... đều đã bị Ban Kỷ luật VFF phạt tiền liên quan tới pháo sáng. Riêng CLB Hải Phòng đã phải nộp 310 triệu đồng vì liên quan tới việc CĐV đốt pháo sáng ở 7 trận đấu của giải. Pháo sáng dường như cũng trở thành nỗi bất lực của BTC giải.

Một thành viên BTC sân than thở: “Dù cố hết sức nhưng chúng tôi không thể ngăn được pháo sáng. Lực lượng BTC giải thì mỏng trong khi CĐV thì nghĩ ra trăm ngàn cách khác nhau để mang vào sân. Họ nhét pháo sáng vào trong bánh mỳ, thậm chí cho vào đồ ăn rồi câu vào sân bằng ròng rọc từ những góc khuất, khiến lực lượng an ninh không sao kiểm soát được. Thậm chí một số chị em phụ nữ vào sân cũng nhét pháo sáng vào những vị trí nhạy cảm nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra”. Ở V.League cũng lan truyền câu chuyện về một cổ động viên được xem là “cha đẻ” của trò chơi pháo sáng, nỗi ám ảnh tại các sân vận động. Vị này thậm chí còn nói thẳng với BTC sân: “Anh để em lo tiền nộp, anh cho anh, em vào sân đốt vài quả pháo cho vui”. Với những CĐV bất đắc dĩ này, dù có cấm, có phạt thì cũng khó mà ngăn được “thói vui” đốt pháo sáng trên sân vận động, làm BTC giải, BTC sân điêu đứng.

Chính vì những CĐV hết sức “tinh quái” đó mà Bóng đá Việt Nam đã chịu vạ lây về hình ảnh. Đáng nguy ngại hơn những thói hư, tật xấu này khi vươn vòi bạch tuộc ra quốc tế thì những nỗ lực xây dựng hình ảnh Bóng đá Việt Nam sẽ dần đổ xuống sông xuống biển. Ngay trong thông báo phạt VFF, AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập hoặc đóng cửa sân.

Vậy nên các CĐV hãy tới sân bằng tinh thần fair play của Bóng đá và đừng để sân bóng bị nhuốm màu bởi thói quen vốn không nên tồn tại trên sân cỏ. 

 VÂN SA

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top