Khuyến cáo du khách không nên cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà

VHO- Theo phản ánh, thời gian gần đây, nhiều du khách lên tham quan bán đảo Sơn Trà thường mang theo đồ ăn cho khỉ, theo các chuyên gia, việc này kéo dài sẽ tác động xấu tới môi trường, mang lại những hậu quả không tốt cho động vật hoang dã, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với con người.

Khuyến cáo du khách không nên cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà - ảnh 1

Khỉ xuống lòng đường tìm thức ăn trên đường lên bán đảo Sơn Trà

Ông Phan Minh Hải - Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà xác nhận sự việc và cho biết, loài khỉ thích tràn xuống đường trong những ngày trời nắng, đặc biệt là trên tuyến đường Yết Kiêu khỉ hay tràn xuống đường lượm đồ ăn, trái cây từ những xe tải đi qua. Ngoài ra, nơi khỉ tập trung thường là các bãi đỗ xe, có đông tài xế và du khách nên hay được cho ăn.

“Việc này kéo dài sẽ tạo tập quán không hay, khiến loài khỉ ỉ lại, thực phẩm của con người nếu không đảm bảo cũng gây bệnh cho động vật hoang dã. Ban quản lý bán đảo có chức năng quản lý một số tuyến điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà, nên trước tình hình đó chúng tôi đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm dựng bảng cảnh báo ngay vị trí cổng bãi đậu xe ở khu resort InterContinental, vì địa điểm đó xe điện hay chở khách dừng lại ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm nên khỉ cũng hay chạy ra. Ban quản lý đã bố trí cán bộ túc trực ở những vị trí khỉ hay ra để nhắc nhở và khuyến cáo du khách, chụp ảnh lưu niệm thì được nhưng không cho khỉ ăn!”, ông Hải cho biết thêm.

NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc