Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

VHO- Sáng 23.1 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm và chúc Tết nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp thân mật Đoàn đại biểu của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Tại buổi tiếp, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019 cận kề.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành tổ chức cầu nối giữa đạo với đời, với xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Linh mục Trần Xuân Mạnh

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm đến các hoạt động của ngành VHTTDL. Vị Linh mục này cũng mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, gắn bó hơn nữa giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Anh 3

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, những thành tựu của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào công giáo

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn sự quan tâm của Linh mục Trần Xuân Mạnh nói riêng và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến ngành VHTTDL nói chung.Gửi lời thăm hỏi thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các linh mục, tu sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, những thành quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào công giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Anh 4

Tại buổi tiếp 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng rất ủng hộ về đề xuất đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa để tăng cường sự gắn kết giữa ngành VHTTDL với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, Linh mục Trần Xuân Mạnh sẽ không ngừng vận động đồng bào công giáo thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo, là những người công dân tốt luôn đồng hành, chia sẻ cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TÂM AN, ảnh: TRẦN HUẤN

 

Ý kiến bạn đọc