30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân "đọ sắc" trong tà áo dài

VHO- Những ngày giáp Tết, Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy và Ngọc Hân được Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia chương trình có chủ đề "Phúc Lộc Thọ", phát sóng vào đúng ngày 30 Tết. Cả hai theo chân êkíp về ngôi chùa Yên Tử (Quảng Ninh) để ghi hình nguyên một ngày.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Ngọc Hân cho biết, chương trình còn mời vợ chồng khuyết tật anh Nam, chị Hà (Nông Cống, Thanh Hoá) làm nhân vật chính. Cả hai gắn bó cả đời với chiếc xe lăn nên rất khó có thể sinh con tự nhiên. Ảnh: NVCC

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Họ tìm đến khoa Hiếm muộn Hà Nội và được các bác sĩ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Sau nhiều khó khăn, thậm chí đánh cược cả tính mạng của người vợ, đôi vợ chồng đã có một cậu con trai tên Phúc.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Xúc động trước câu chuyện của vợ chồng anh Nam – chị Hà, Ngọc Hân đã chuẩn bị 3 bộ áo dài thêu chữ ‘Phúc – Lộc – Thọ’ để tặng cho 3 thành viên của gia đình bé nhỏ với ý nghĩa, con người hãy cứ sống tốt, thì sẽ được hưởng lộc.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Ngoài giao lưu với cặp vợ chồng khuyết tật, Ngọc Hân và Tiểu Vy còn ghé thăm học cách gói bánh chưng, thăm không gian chợ quê...

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Hoa hậu Việt Nam 2018 lớn lên ở Hội An nên cảm nhận rõ nét sự khác nhau trong phong tục ngày Tết của người miền Bắc và người miền Trung.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Tiểu Vy rất háo hức bởi đây là lần đầu tiên cô cảm nhận không khí đón Tết mang đậm văn hoá truyền thống của miền Bắc.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Cùng ê kíp của VTV, cả hai hoà giọng hát trong những giai điệu xuân với các em nhỏ, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều may mắn đến mọi người nhân dịp Xuân Kỷ Hợi.

30 Tết, Hoa hậu Tiểu Vy và Ngọc Hân

Sau buổi ghi hình, Tiểu Vy vội vã bay về Đà Nẵng để đoàn tụ bên gia đình đón Tết. Riêng Ngọc Hân cũng tất bật trở về nhà giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên. Cô dự định ở bên gia đình đến ngày mùng 3 Tết, sau đó sẽ xuất hành đầu năm sang Thái Lan để du lịch.

Theo Laodong.vn

 

Ý kiến bạn đọc