Xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Các bị cáo giữ vai trò quan trọng đều xin vắng mặt

VHO- Sáng 5.3, tại Phú Thọ, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền,... trong đường dây đánh bạc trực tuyến thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Các bị cáo giữ vai trò quan trọng đều xin vắng mặt - Anh 1

 Quang cảnh phiên toà

Hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá vắng mặt do không kháng cáo; Hai trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cùng một số bị cáo giữ vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ cũng có đơn xin vắng mặt tại toà.

Phiên toà phúc thẩm lần này được mở do có đơn kháng cáo của 36 bị cáo và đơn kháng nghị của Viện KSND tỉnh PhúThọ đối với bản án sơ thẩm số 55/2018/HS-ST do TAND tỉnh PhúThọ tuyên ngày 30.11.2018. Các bị cáo kháng cáo với nội dung chủ yếu là xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Viện KSND tỉnh PhúThọ kháng nghị 3 vấn đề chính và đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sau: Thứ nhất, không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội có tổ chức” đối với 27 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên; Thứ hai, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Tự nguyện khắc phục hậu quả” theo điểm b khoản 1 Điều 151 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cho các bị cáo đã khắc phục hậu quả từ 50% số tiền thu lời bất chính trở lên; Thứ ba, không tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Vào lúc 8h15, Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu phiên xử đầu tiên. HĐXX phiên phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Vinh Quang. Giữ quyền công tố tại tòa là 2 kiểm sát viên Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội. Khác với lần xét xử sơ thẩm có tới 92 bị cáo và nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan, lần này số bị cáo đã giảm gần 1/3 nên phiên toà được xét xử trong phòng xử án, thay bằng phải thiết kế ngoài trời như phiên sơ thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Các bị cáo giữ vai trò quan trọng đều xin vắng mặt - Anh 2

An ninh thắt chặt tại phiên toà phúc thẩm

Ngay từ 7h sáng ngày 5.3, an ninh đã được thắt chặt xung quanh và trong khu vực xét xử. Khoảng 100 phóng viên đăng ký theo dõi phiên toà được bố trí phòng riêng và theo dõi qua màn hình.

Trong buổi sáng, hầu hết thời gian được dành cho thủ tục phiên toà. Sau khi “điểm danh” các bị cáo, thư ký phiên toà báo cáo HĐXX có 25 bị cáo xin xét xử vắng mặt, trong đó có nhiều bị cáo giữ vai trò quan trọng như Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao (CNC); Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VTC Online; Lưu Thị Hồng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc Công ty GTS).

Buổi chiều, HĐXX tập trung vào các nội dung của bản án sơ thẩm. Theo nội dung của bản án sơ thẩm thì trong vòng 28 tháng, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã thu hút gần 43 triệu tài khoản đánh bạc, thu lời bất chính gần 10.000 tỉ đồng. Có 92 bị cáo tham gia đường dây này với vai trò, cách thức và hành vi phạm tội khác nhau, trong đó hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá giữ vai trò là người bảo kê cho đường dây hoạt động.

Trước đó, ngày 30.11.2018, TAND tỉnh PhúThọ tuyên án sơ thẩm thể hiện hệ thống các cổng game trong vụ án được các Cty CNC; VTC online xây dựng và chỉ hoạt động trong 28 tháng nhưng đã thu hút gần 43 triệu tài khoản đánh bạc, thu về gần 10.000 tỉ đồng. Hệ thống này hoạt động dưới sự bảo kê của bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Tại phiên sơ thẩm, Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị tuyên 9 năm tù, còn ông Nguyễn Thanh Hóa cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) nhận mức án 10 năm tù. Hai ông “trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị tuyên lần lượt 5 năm và 10 năm tù về hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cả 4 bị cáo trên đều không kháng cáo bản án sơ thẩm. 

 NGUYỄN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc