Côn đồ hành hung phóng viên đang tác nghiệp ngay trước mắt công an

VHO- Khi đang tác nghiệp trong hiện trường một vụ tai nạn, phóng viên Vĩnh Quyên của báo Người Lao Động (VP tại Đà Nẵng) bị một số côn đồ hành hung ngay trước mặt lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 14 giờ Chiều 25.3, trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ va chạm liên tiếp giữa ô tô Toyota Vios BS 92A - 138.12, ô tô bán tải Ford Ranger Wildtrak BS 43C - 125.74 và một xe máy (chưa rõ BS).

Côn đồ hành hung phóng viên đang tác nghiệp ngay trước mắt công an - ảnh 1

Cú va chạm cực mạnh giữa 2 ô tô khiến xe Toyota quay 90 độ, nằm ngang đường Nguyễn Tất Thành, còn xe Ford lao lên vỉa hè, đâm vào thân cây xanh, đầu xe bị chẻ đôi, hư hỏng nặng. Một phụ nữ đi xe máy đã bị thương khi đâm vào đuôi xe Ford.

Lúc này, phóng viên V. Quyên cùng một số phóng viên báo, đài đến tác nghiệp thì có một số người lạ xuất hiện ở hiện trường. Trong lúc chụp ảnh, phóng viên Vĩnh Quyên bị một số người lôi từ vỉa hè vào quán nhậu gần đó và đánh vào đầu, mặt, buộc phải xóa các hình ảnh trong máy. Đáng nói, sự việc này diễn ra ngay trước mắt lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.  

Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã phân công đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an P. Xuân Hà để làm rõ vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên trên. Đồng thời đại diện báo Người Lao động cũng đã làm đơn gửi lên Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và các cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích của phóng viên.

MINH CHÂU
 

Ý kiến bạn đọc