Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hai “khuôn mặt” khác biệt

Thứ Sáu 29/03/2019 | 10:02 GMT+7

VHO- Từ ngày 27 - 30.3, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc tổ chức triển lãm Giao lưu Mỹ thuật quốc tếHàn Quốc - Việt Nam lần thứ nhất. Theo họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm giới thiệu 116 tác phẩm của 110 tác giả, trong đó có 76 tác phẩm của 70 hội viên Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc và 40 tác phẩm của 40 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của mỹ thuật truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: H. MINH

Nhiều tác phẩm của nghệ sĩ hai nước mới sáng tác trong thời gian gần đây với chất liệu, trường phái, bút pháp, phong cách khác nhau, thể hiện những đặc trưng văn hóa và tạo hình của từng quốc gia. Triển lãm đãtạo điều kiện để công chúng Việt Nam và các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam thưởng thức và hiểu biết sâu sắc hơn về mỹ thuật hiện đại Hàn Quốc.

Triển lãm lần này là sáng kiến của Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc, nơi có hơn 10.000 hội viên, chủ yếu tập trung vào việc bảo tồn và phát triển mỹ thuật truyền thống. Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc Yun Bu Nam cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến tranh và thư pháp truyền thống và muốn quảng bá các tác phẩm tới Việt Nam, đất nước cũng có nghệ thuật thư pháp phát triển từ lâu”. Tại triển lãm, nhiều bức tranh thuốc nước, thư pháp vẽbằng mực nho, tranh tĩnh vật, hoa cỏ... cho thấy truyền thống mỹ thuật Hàn Quốc vẫn được duy trì và tiếp nối.

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến nhận định, tranh của các họa sĩ Hàn Quốc phần lớn là tranh đồ họa, màu nước. Bộ sưu tập của các nghệ sĩ đến từ xứ sở Kim chi nhất quán với nhau trong thẩm mỹ nhẹ nhàng của phương Đông; các họa sĩ vẽrất hoàn bích, các mảng màu cùng phô trương, cùng nhường nhịn, toát lên sự tỉ mỉ, thanh cao, mĩ miều. Phần lớn nghệ sĩ ở tuổi trung niên và các tác phẩm của họ chìm đắm trong kýức, cảm nhận thiên nhiên, con người... rất gần với cảm xúc, hoài niệm của nghệ sĩ Việt cùng thếhệ. Xem các tác phẩm này, có thể thấy sự gần gũi của hai dân tộc châu Á khi thể hiện các đề tài trên màu nước...

Còn theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, triển lãm lần này cho thấy hai “khuôn mặt” khác biệt của mỹ thuật hai nước. Trong đó, các tác phẩm của họa sĩ Việt Nam ở các thếhệ, đại diện cho diện mạo nghệ thuật đương đại, với đa dạng từ cách nhìn, cách thể hiện, chất liệu... Ngược lại, trong tranh của các nghệ sĩ Hàn Quốc vẫn giữ vẻ đẹp của các thếkỷ trước, dù sự kếthừa “xê dịch” theo năm tháng. Tuy vậy, điểm chung là các nghệ sĩ đều thể hiện được nét đẹp của tâm hồn, văn hóa của từng quốc gia ẩn cất trong các tác phẩm.

Cùng thời điểm này, tại TP.HCM cũng diễn ra triển lãm Mỹ thuật Việt – Hàn do Hội Mỹ thuật TP.HCM phối hợp với Hội Mỹ thuật Hàn Quốc tổ chức. Có thể thấy, trong những năm qua, giao lưu giữa họa sĩ Việt Nam - Hàn Quốc đãđược duy trì thường xuyên, thể hiện sự giao lưu, gắn bó của nghệ sĩ hai nước, cũng như vẻ đẹp văn hóa tương đồng giữa hai quốc gia. Lần đầu phối hợp tổ chức triển lãm cùng với Hiệp hội Mỹ thuật Kiro Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương cho biết, triển lãm là bước khởi đầu, tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc được trưng bày phần lớn là kích cỡ trung bình và nhỏ, chưa có tác phẩm của nghệ sĩ sáng tạo theo hướng hiện đại. Hai hội mỹ thuật sắp tới sẽtiếp tục hợp tác để giới thiệu các tác phẩm kích thước lớn hơn của các nghệ sĩ hiện đại của Hàn Quốc tới trưng bày tại Việt Nam, và đưa tác phẩm của nghệ sĩ Việt đến giới thiệu Hàn Quốc, qua đó giao lưu, học hỏi và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân và nghệ sĩ tạo hình hai nước.

HIỂU MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top