Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Cần nâng cao ý thức của người dân tham gia lễ hội

Thứ Hai 15/04/2019 | 10:27 GMT+7

VHO- Với mục tiêu đảm bảo phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc, tôn vinh giá trị di sản văn hoá thời đại Hùng Vương; phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chủ trương xây dựng Lễ hội Đền Hùng mẫu mực theo phương châm “5 không”: Không ùn tắc giao thông...  không nâng giá, ép giá; không ăn mày, ăn xin; không hành vi phản cảm và không mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, được người dân và du khách thập phương đánh giá cao.

Tuy nhiên, với một lễ hội thu hút hàng vạn người dân tham gia như Lễ hội Đền Hùng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các cơ quan chức năng, người tham gia lễ hội cũng cần nâng cao ý thức để lễ hội an toàn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Thật đáng tiếc, bên cạnh những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an, bộ đội và hàng nghìn tình nguyện viên thấm đẫm mồ hôi không ngừng nghỉ đảm bảo trật tự, an ninh trong những ngày vừa qua thì vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp của một số người tham gia lễ hội. Ngay trong ngày chính lễ hôm qua 14.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), hình ảnh nhiều người ào ào vào bãi cỏ trong khuôn viên Khu di tích lịch sử để nghỉ trưa, ăn uống khiến hàng cây lưỡi hổ bị đổ rạp, hoa cỏ nát bét; rác thải vứt vương vãi khắp nơi khiến dư luận hết sức bức xúc.

Còn nhớ, vào dịp 30.4 và 1.5 năm ngoái, để tạo khung cảnh đẹp và thơ mộng trên khu di tích đồi A1, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phải mất không ít công sức chăm sóc thảm cỏ lạc tiên tươi tốt, nhưng một số du khách, nhất là các bạn trẻ đã không ngần ngại giẫm đạp, ngồi vào giữa thảm cỏ để chụp hình khiến cho nhiều chỗ hoa bị dập, nát.

Và mới đây thôi, ngay tại Thủ đô, không ít người “hôi” hoa ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trước đó, vườn hoa Hồ Gươm bị giẫm nát trơ trụi sau giao thừa Kỷ Hợi. Chẳng lẽchuyện giẫm đạp lên hoa tươi để chụp ảnh, “hôi hoa”, cướp hoa, cướp lộc, xảrác… đã trở thành một hiện tượng bình thường vàphổbiến?

Rõ ràng, để các sự kiện lớn được tổ chức thành công, những lễ hội thực sự có ý nghĩa, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng; cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để giúp cho người tham gia lễ hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của lễ hội, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, điều chỉnh hành vi, ứng xử đúng đắn thì bản thân những người tham gia lễ hội cũng phải có ý thức xây dựng nếp sống văn minh. 

PHAN THANH NAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top