Quảng Ninh: Trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú

VHO- Ngày 24.4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ Trao danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của Chủ tịch nước cho 12 nghệ nhân của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian và Nghệ nhân ưu tú

Các nghệ nhân của Quảng Ninh được vinh danh lần này thuộc các lĩnh vực di sản: Hát nhà tơ - Hát múa cửa đình, hát then, đàn tính, Hát đúm, Hát đối cổ, Hát dân ca và thêu may trang phục dân tộc Dao Thanh Y, Thực hành, truyền dạy lễ cấp sắc dân tộc Dao, Lễ nghi, các bài thuốc nam, truyền dạy chữ Nôm Dao và nhảy cấp sắc của người Dao Thanh Y. Trong số các nghệ nhân được nhận danh hiệu vinh dự của Chủ tịch nước, có 1 nghệ nhân được công nhận "Nghệ nhân nhân dân" là cụ Đặng Thị Tự, SN 1921. Nghệ nhân Đặng Thị Tự là một trong những "kho báu sống", lưu giữ hàng trăm câu hát và các làn điệu giao duyên, hát đối, hát nhà tơ, hát múa cửa đình... Những nghệ nhân dân gian này đang ngày ngày truyền lại vốn quý trong di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc cho các thế hệ sau. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 1 Nghệ nhân Nhân dân và 29 Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

HẢI ĐĂNG


 

Ý kiến bạn đọc