Nguyễn Tiến Minh lần thứ hai vào tứ kết giải cầu lông châu Á

VHO- Ngày 25.4, tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam đã có trận cầu xuất sắc khi vượt qua đối thủ người Indonesia, Shesar Rhustavito (hạng 51 thế giới, trên Tiến Minh 24 bậc) với tỷ số 2-1 để thẳng tiến vào tứ kết tại giải cầu lông vô địch châu Á 2019 đang diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Ở trận ra quận tại vòng 1 của giải, Tiến Minh đã ngược dòng chiến thắng đối thủ Pui Pang Pong (Macau, Trung Quốc) với tỷ số 2-1 (21/23, 21/11, 21/9). Tiếp đà hưng phấn, Tiến Minh bước vào vòng 2 gặp tay vợt Indonesia, Shesar Rhustavito, người đã bất ngờ vượt qua hạt giống số 5 đến từ Ấn Độ, Kidambi Srikanth. Đáng chú ý, Shesar Rhustavito chính là nhà vô địch giải Việt Nam mở rộng 2018.

Nguyễn Tiến Minh lần thứ hai vào tứ kết giải cầu lông châu Á - ảnh 1

Sau 8 năm, Tiến Minh lần thứ 2 vào tứ kết giải vô địch châu Á

Trước đối thủ đáng gờm này, Tiến Minh nhập cuộc thận trọng. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn, tay vợt Việt Nam thể hiện những pha xử lý cầu tinh tế để thắng 21/15 trong ván đầu. Tuy nhiên, sang ván 2, tay vợt Indonesia đã chơi bùng nổ và giành chiến thắng với tỷ số 21/13.
Trong set 3 quyết định, kinh nghiệm giúp Tiến Minh tạo ra khoảng cách lớn ngay từ đầu. Sau khi hòa 1-1, tay vợt số một Việt Nam ghi liền 8 điểm. Những nỗ lực của Shesar Rhustavito là không đủ để giúp anh lật ngược thế trận, chấp nhận gác vợt với điểm số 13/21. Chung cuộc, Tiến Minh giành chiến thắng 2-1 sau 1 giờ thi đấu, lần thứ 2 trong sự nghiệp giành quyền vào tứ kết giải vô địch châu Á. Lần đầu Tiến Minh vào tứ kết giải đấu cấp châu lục là năm 2011, thời điểm anh đang ở đỉnh cao, thường xuyên góp mặt trong top 10 thế giới. Lần thứ 2 vào tứ kết giải châu Á ở tuổi 36, được xem là nỗ lực rất lớn của Tiến Minh.
Đối thủ của anh trong trận tứ kết là hạt giống số 4 Chen Long của chủ nhà Trung Quốc, đương kim vô địch nội dung đơn nam Olympic. Chen Long đã có chiến thắng 21/16 và 21/7 trước Chong Wei Feng (Malaysia) tại vòng 2. Nếu vào bán kết, Tiến Minh có thể gặp tay vợt số một thế giới Kento Momota.
Trong các đại diện của Việt Nam tham dự giải, hiện chỉ còn lại Tiến Minh. Trước đó, Vũ Thị Trang gặp ngay hạt giống số một Trần Vũ Phi (Chen Yufei) ở trận ra quân và để thua 0-2 (8/21, 12/21). Đôi VĐV Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo cũng thua ngay vòng một trước Rivandi và Mentari ở nội dung đôi nam nữ. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng 1 nhưng đã phải dừng bước ở vòng 2 khi chạm trán hạt giống số 5 He Bingjiao (Trung Quốc) và để thua 0-2. 
Giải cầu lông châu Á được tổ chức từ năm 1962, đến năm 1991 bắt đầu diễn ra thường niên. Giải năm nay diễn ra từ 23 – 28.4.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc