Nhà hàng nổi bỏ hoang ở Hồ Tây bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

VHO- Khoảng 11 giờ trưa 2.5, một chiếc tàu bị bỏ hoang tại bãi tập kết du thuyền, nhà hàng nổi ở Hồ Tây bất ngờ bốc cháy.

Nhà hàng nổi bỏ hoang ở Hồ Tây bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa - Anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Otofun)

Khoảng 11 giờ trưa 2.5, một chiếc tàu bị bỏ hoang tại bãi tập kết du thuyền, nhà hàng nổi ở Hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên họ bỗng thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút.

Được biết, địa điểm cháy là khu vực Đầm Bảy, nơi các  du thuyền, nhà hàng từng kinh doanh trên Hồ Tây phải dừng hoạt động nằm phơi mưa gió mục nát chờ thanh thải.

Địa điểm xảy ra cháy nằm ở khu vực ít dân cư nhưng vẫn khiến nhiều người đi đường lo sợ đám cháy sẽ lan sang các du thuyền bỏ hoang xung quanh.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút đám cháy đã được khống chế. Do đây là du thuyền bỏ hoang nên bên trong không có vật dụng gì.

Trước đó vào năm 2016, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về chỉnh trang khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã yêu cầu toàn bộ du thuyền, nhà nổi, hộ kinh doanh tại Hồ Tây phải di dời.

Gần 3 năm sau chủ trương di dời, tháo dỡ các du thuyền, nhà nổi khỏi Hồ Tây, Đầm Bảy - khu vực tập kết tàu thuyền trở thành "nghĩa địa" chứa xác tàu thuyền.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc