Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong

VHO- Theo tiết lộ của lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu xe khách gây tai nạn sáng nay khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân gay ra tai nạn do hệ thống phanh bị lỗi, lái xe đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không tác dụng nên đã gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 1

Hiện trường chiếc xe khách mất phanh lao sang đường ngược chiều đâm vào xe bán tải đen rồi tiếp tục lao xuống đâm vào nhà dân

Như báo Văn hóa đã đưa tin, vào lúc 9h20’ ngày 27/7, xe khách của nhà xe Hùng Đức mang BKS 14B - 019.29 chạy tuyến Vân Đồn - Cửa Ông - Mỹ Đình đang lưu thông trên QL18 khi di chuyển từ cầu Bãi Cháy xuống ngã 4 loong toòng, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long thì ngờ đâm hàng loạt xe máy trên đường, rồi lao lên vỉa hè phía trước Bưu cục Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long) mới dừng lại.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 2

Xe khách đốn đổ hàng loạt xe máy trên đường và vỉa hè sau đó lao vào gốc gây nằm trước cửa nhà dân rồi dừng lại

Có mặt tại hiện trường, chiếc xe khách của nhà xe Hùng Đức bị kẹt cứng giữa hàng cây nằm trước cửa nhà dân, hàng chục chiếc xe máy bị xe khách đâm mảnh vỡ nằm la liệt trên đường, trong đó có nhiều chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, một chiếc xe còn bị kẹt dưới bánh của xe khách. Các nạn nhân đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo lời những người dân có mặt tại hiện trường vụ TNGT, vào thời điểm trên, chiếc xe khách đi từ hướng cầu Bãi Cháy xuống trung tâm TP. Hạ Long nhưng bất ngờ mất lái đâm qua dải phân cách rồi va chạm với 2 chiếc xe ô tô con, 3 chiếc xe máy đang đi theo làn ngược lại. Lúc này, chiếc khách tiếp tục bẻ lại quay lại làn đường ban đầu rồi đâm vào 3 chiếc xe máy khác đang lưu thông. Không dừng lại, chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè đâm trực diện khoảng 7 chiếc xe máy đang đỗ tại đây.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 3

 Hàng loạt xe máy bị xe khách húc đổ nằm la liệt

Qua thông tin xác minh ban đầu từ chủ doanh nghiệp sở hữu xe mang BKS 14B 019.29, tại thời điểm tai nạn xe khách 45 chỗ đang trên đường di chuyển từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 5h30’ sáng về bến xe Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tại thời điểm tai nạn trên xe đang có khoảng hơn 30 người.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 4

 Chiếc xe bán tải bị hư hỏng toàn bộ sườn phía trước bên phụ

Trong quá trình di chuyển từ bế xe Mỹ Đình về cầu Bãi Cháy rất an toàn, tuy nhiên khi đến đoạn giữa cầu Bãi Cháy thì lái xe phát hiện xe bị nổ một bát phanh. Lúc này, lái xe nói phụ xe gọi điện cho bộ phận kỹ thuật để xử lý nhưng khi đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng xuống dốc chân cầu Bãi Cháy khu vực Hòn Gai rồi gây ra vụ tai nạn.

Đại diện phòng quản lý vận tải, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông qua trích xuất dữ liệu tử thiết bị GSHT của xe khách mang BKS 14B 019.29 thuộc nhà xe Hùng Đức, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang đi với vận tốc 50 Km/h.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 5

 Chiếc xe máy nằm trên đường trong tình trạng bị biến dạng hoàn toàn.

Theo thông tin từ BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện gồm ông Lê Văn Tất, SN 1965, tại Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và một bệnh nhân nữ khoảng 40 tuổi, chưa rõ tên tuổi, không có người nhà đi cùng.

Xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong - Anh 6

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và chữa trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh

3 bệnh nhận bị thương gồm Phạm Thị Thùy Nhiên, sinh năm 1983, tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Trọng Nguyên, sinh năm 1980, tại tỉnh Thái Bình; nạn nhân Phạm Văn Lình, sinh năm 1950, tại Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

GIA BẢO

Ý kiến bạn đọc