Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do lũ cuốn

VHO - Ngày 7.9, thông tin từ Đồn Biên phòng Ra Mai (BĐBP Quảng Bình) cho biết: Thi thể chị Hồ Chôm, ở bản Pa Choong, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) – người bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy bên bờ suối vào sáng ngày hôm nay.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do lũ cuốn - ảnh 1

Tìm thấy thi thể chị Hồ Phom, xã Trọng Hóa - người bị lũ cuốn mất tích bên bờ suối

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có mưa to và rất to. Vào khoảng 17 giờ ngày 2.9, chị Hồ Chôm ra suối vớt cá và đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, suốt những ngày qua, Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với chính quyền và nhân dân bản Pa Choong, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) đã nỗ lực tìm kiếm chị Hồ Chôm dọc các con suối gần nơi xảy ra sự việc.

Đến sáng ngày 7.9, khi phát hiện và nhận diện đây là thi thể của chị Hồ Chôm, Đồn Biên phòng Ra Mai cùng với chính quyền địa phương đã bàn giao để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trong một diễn biến khác, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ tàu cá Nghệ An chìm trên biển Quảng Bình.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích do lũ cuốn - ảnh 2

Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân Nghệ An mất tích

Trước đó, vào sáng 5.9, sau khi trú bão số 4, tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS do anh Cao Văn Ý (38 tuổi, trú tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên. Sau khi rời Cửa Gianh (Quảng Bình) được khoảng 10 hải lý về phía Đông thì tàu cá bị sóng lớn đánh chìm.

Đến sáng ngày 6.9, các lực lượng cứu hộ và tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy và cứu sống 4 ngư dân, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc