Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Văn hóa của các dân tộc ngày càng được phát huy

Thứ Tư 11/09/2019 | 10:39 GMT+7

VHO- Chiều qua 10.9, phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địabàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

 Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng Ảnh: QUỐC HỘI

 Báo cáo kết quả việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết, các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng, khoảng 25.000 công trình hạ tầng đã được đầu tư, xây dựng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đến nay đa số các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 88% thôn có đường cho xe cơ giới và 42% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, giảm trung bình khoảng 3,5%/năm…

Về tồn tại, hạn chế khi thực hiện Chương trình, theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, kết quả giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi chưa thực sự bền vững, một số kết quả chưa thực chất, chất lượng giảm nghèo chưa cao; một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chi phối và ảnh hưởng đến giảm nghèo bền vững chậm được giải quyết, hiệu quả chưa cao; công tác phân bổ kinh phí thiếu so với kế hoạch; công tác quản lý, sử dụng kinh phí ở một số địa phương còn sai sót, phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Báo cáo của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề ra 5 nhóm giải pháp để khắc phục và các kiến nghị đối với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội như đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025; đề nghị Quốc hội quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương đảm bảo đủ mức kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được thông qua tại các Nghị quyết số 100/2015/NQ13 và số 71/2018/NQ14, đồng thời quan tâm bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình nhằm đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu thực hiện Chương trình. Ngoài ra còn là các kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trình Quốc hội xem xét, quyết định phê duyệt hay kiến nghị đối với các Bộ, ngành; địa phương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội…

Đánh giá cao báo cáo giám sát, hầu hết các ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng kết quả thực hiện của Chương trình trong những năm qua là hết sức tích cực, đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã được cải thiện; chúng ta cần thực hiện tốt các chính sách hiện nay, tránh để chính sách bị chậm, lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn. Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thì không chỉ cải thiện về đời sống kinh tế, Chương trình đã mang lại những hiệu quả tích cực về văn hóa, trong đó nét văn hóa của các dân tộc ngày càng được khôi phục, củng cố, phát huy, tạo nền tảng tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cũng đánh giá cao báo cáo giám sát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, báo cáo lần này mới chỉ đề cập đến cái nghèo về vật chất nhưng chưa nói tới việc Chương trình đã tạo điều kiện quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như thế nào, việc phát huy nét văn hóa phong phú, đa dạng của bà con ra sao… “Đời sống văn hóa của bà con rất giàu có, thậm chí còn hơn chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị sắp tới, Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi phải chú ý đến đời sống văn hóa, tinh thần, làm sao cho đồng bào dân tộc vượt qua thôn bản, tham gia được các hoạt động của đời sống xã hội rất nhộn nhịp, phát triển của đất nước ta hiện nay. 

 THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top