Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Nữ tổ trưởng và "phép màu" dọn rác

Thứ Sáu 27/09/2019 | 09:31 GMT+7

VHO-  Dù đã ở độ tuổi nghỉ hưu nhưng bà Nguyễn Thị Vân Bằng (tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) vẫn tích cực tham gia những công việc xã hội tại địa phương. Đặc biệt, bà được mệnh danh là người phụ nữ có “phép màu” khi có thể dọn dẹp 10 tấn rác chỉ trong 5 ngày.

Con đường ven bờ sông Nhuệ đã phủ bóng cây xanh và hoa

Nói về công việc của mình, bà Bằng cho biết, trên bàn phường Phúc La có 1 km hành lang ven bờ sông Nhuệ thường xuyên trở thành “điểm đen” về rác thải. Rác bắt nguồn từ việc những hộ dân sống xung quanh mang ra đổ hằng ngày, lại mấy ngày mới có xe đến chuyển đi nên chất thành đống, bốc mùi hôi thối. “Mỗi khi đi qua đây, tôi đã không chịu được mùi thì người dân sống gần đây đã phải khổ như thế nào?”, bà Bằng chia sẻ. Cũng từ đây, bà có suy nghĩ về việc phải dọn dẹp bãi rác, trả lại sự sạch sẽ cho con đường.

Vừa là tổ trưởng tổ dân phố của khu dân cư có tới 8.000 nhân khẩu, vừa là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố, việc có khi làm không xuể nhưng bà vẫn quyết tâm với công việc này. “Với tôi, đã làm thì phải làm cho chỉn chu, hiệu quả, không có chuyện làm cho có hình thức. Chính vì vậy, tôi đã phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, xin ý kiến lãnh đạo, được sự đồng ý rồi mới phối hợp với Chi hội Phụ nữ thực hiện”, bà Bằng cho biết.

Bước đầu, bà cùng nhiều hộ dân dọn dẹp khoảng 300m đoạn đường. Song song với đó, để mở rộng, bà Bằng đi vận động nguồn kinh phí từ những doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuê xe dọn rác. Bà cũng gõ cửa từng hộ gia đình nhờ chung tay tham gia dọn dẹp. Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, toàn bộ 10 tấn rác trên đoạn đường này đã được xử lý chỉ trong 5 ngày.

Không dừng lại ở việc dọn rác, bà Bằng còn có ý tưởng trồng hoa tại khu vực vừa dọn dẹp. Để có thể thực hiện và duy trì được việc làm này mỗi ngày, bà Bằng đã phân chia các nhóm thực hiện việc chăm sóc cho hoa đã trồng. Điều đáng nói, để tạo sức lan tỏa của việc làm, bà Bằng đã chủ trương xin nước tưới từ những khu chung cư xung quanh. Người góp của, người góp công, ai nấy đều hào hứng, sẵn sàng hỗ trợ những việc làm ý nghĩa của bà.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top