Quang Liêm xếp hạng tư tại “Siêu giải đấu” cờ vua ở Romania

VHO- Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã thi đấu khá thành khi xếp hạng tư chung cuộc tại giải cờ vua đẳng cấp Grand Chess Tour Superbet 2019, vừa kết thúc tại Romania.

Grand Chess Tour Superbet 2019 có sự tham dự của 10 cao thủ hàng đầu thế giới, thi đấu 9 ván cờ nhanh và 18 ván cờ chớp để xếp hạng. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Quang Liêm được mời dự một chặng Grand Tour, trước đó vào năm 2017 ở Mỹ, anh từng xếp hạng 5 và giành 10.000 USD.

Quang Liêm xếp hạng tư tại “Siêu giải đấu” cờ vua ở Romania - ảnh 1

Quang Liêm đã thi đấu rất hay ở nội dung cờ chớp. Ảnh: Grand Chess Tour

Ở 9 ván cờ nhanh, Quang Liêm (elo 2.746) thi đấu không thực sự tốt khi chỉ xếp đồng hạng 7 với 1 ván thắng, 6 ván hòa và 2 ván thua. Thế nhưng khi bước sang nội dung cờ chớp sở trường, kỳ thủ sinh năm 1991 đã thi đấu rất hay. Dù chỉ có elo cờ chớp 2.680 - thấp nhất trong số các kỳ thủ dự giải nhưng Quang Liêm đã thi đấu vô cùng xuất sắc khi anh giành ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 8 ván thắng 6 ván hòa và 4 ván thua. Quang Liêm dù có elo 2.680 nhưng đạt hiệu suất bằng một kỳ thủ có elo 2.858, được cộng thêm 88 elo để 42 bậc lên hạng 15 cờ chớp thế giới.

Phong độ ấn tượng của Quang Liêm làm người hâm mộ cờ vua Việt Nam nhớ lại thành tích vô địch thế giới cờ chớp của kỳ thủ này vào năm 2013, khi đó Quang Liêm đã vượt qua hàng loạt các cao thủ hàng đầu thế giới để lên ngôi cao nhất tại Nga.

Quang Liêm xếp hạng tư tại “Siêu giải đấu” cờ vua ở Romania - ảnh 2

Kết quả chung cuộc tại giải. Ảnh: Grand Chess Tour

Nhờ thành tích tốt ở nội dung cờ chớp đã giúp Quang Liêm xếp hạng tư chung cuộc và nhận được 15.000 USD. Ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Levon Aronian (Armenia) với phần thưởng 31.250 USD.

Sau giải đấu này, Quang Liêm sẽ cùng các đồng đội ở ĐT cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào cuối tháng 11. Do kỳ đại hội ở Philippines cũng thi đấu cờ nhanh và cờ chớp nên Quang Liêm được đặt rất nhiều kỳ vọng.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc