U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết ở trận đấu cuối với U22 Thái Lan

VHO- Chiến thắng tối thiểu trước U22 Singapore tại lượt trận thứ tư giúp U22 Việt Nam nắm rất nhiều lợi thế để vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước U22 Singapore và phải nhờ đến pha lập công cuối trận của Đức Chinh mới có thể giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này càng trở nên quan trọng hơn khi ở 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng này là U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều có được 3 điểm trước các đối thủ yếu hơn.

U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết ở trận đấu cuối với U22 Thái Lan - ảnh 1

Xếp hạng bảng B sau lượt đấu thứ tư

Sau 4 lượt trận, U22 Việt Nam tiếp tục đẫn đầu bảng B với 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại +13, U22 Indonesia sau trận thắng U22 Brunei 8-0 đã vươn lên nhì bảng với 9 điểm và hiệu số +11, Thái Lan sau trận thắng 2-0 trước U22 Lào cùng có được 9 điểm và hiệu số +10. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 5.12, trong khi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan có trận quyết đấu thì U22 Indonesia gặp U22 Lào, đội đã bị loại.

Do tiêu chí đầu tiên để xếp hạng khi 2 đội cùng điểm là hiệu số bàn thắng bại nên U22 Việt Nam muốn đi tiếp chỉ cần không thua, hoặc thua với khoảng cách 1 bàn trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối sẽ đi tiếp. Nếu có điểm trước U22 Thái Lan thì U22 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, bất chấp kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Lào. Trong trường hợp U22 Việt Nam thua với khoảng cách 2 bàn trở lên nhưng U22 Indonesia không thắng U22 Lào thì HLV Park Hang-seo và các học trò vẫn giành quyền đi tiếp.

U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết ở trận đấu cuối với U22 Thái Lan - ảnh 2

U22 Việt Nam đang có nhiều lợi thế vào bán kết. Ảnh: Chiến Thắng

Trường hợp xấu nhất là U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với khoảng cách 2 bàn, còn U22 Indonesia thắng U22 Lào thì Quang Hải và các đồng đội sẽ bị loại.
Tình thế của U22 Việt Nam hiện tại không khác nhiều so với kỳ SEA Games 29. Khi đó, U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng rơi vào bảng đấu 6 đội, gặp các đối thủ yếu đến mạnh. Chúng ta thắng dễ Timor Leste 4-0, Campuchia 4-1 và Philippines 4-0 ở ba lượt trận đầu tiên, nhưng trận hòa 0-0 trước U22 Indonesia và đặc biệt là trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan ở những lượt đấu cuối đã khiến U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng.

Dù vậy ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của ông Park được đánh giá rất cao và đã trui rèn tâm lý qua nhiều giải đấu lớn. Dù rơi vào những thời điểm khó khăn, điển hình là 2 trận gặp U22 Indonesia và U22 Singapore mới đây nhưng Quang Hải và các đồng đội vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc. Đó là cơ sở vững chắc để tin U22 Việt Nam sẽ không đi lại “vết xe đổ” 2 năm trước. Chúng ta đang có lợi thế lớn và đang nắm quyền tự quyết, ông Park cùng các học trò biết sẽ làm gì để giúp U22 Việt Nam trả món nợ trước người Thái cách đây 2 năm.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc