Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

VHO- Ngày 6.12 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Thể thao (GD&TT) Lào đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và bà Sengdeuane Lachanthaboune, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&TT nước CHDCND Lào.

Bộ trưởng Sengdeuan Lachanthaboun nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ GD&ĐT Lào, chúc mừng thành tích của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường Sea Games tại Philippine. Bộ trưởng đánh giá cao về hợp tác thể thao và sự giúp đỡ của ngành thể thao Việt Nam đối với Lào, chúc mừng thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào - Anh 1

Toàn cảnh Hội đàm giữa hai Bộ trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và chúc mừng đội tuyển bóng đá Lào có nhièu tiến bộ trong những năm gần đây. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thông báo với phía Lào về nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Lào và chỉ đạo củng Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên, đặc biệt vào năm 2020 khi Việt Nam đăng cai SEA Games và khẳng định Bộ VHTTDL Việt Nam sẵn sàng hợp tác với phia bạn Lào trong lĩnh vực đào tạo vận động viên, nâng cao thành tích thể thao, nâng tầm vị thế thể thao của Lào trong khu vực. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn sự hợp tác có hiệu quả cao và cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cùng các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục đẩy mạng hợp tác với phía bạn Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào - Anh 2

Bộ trưởng Sengdeuane Lachanthaboune cám ơn Bộ VHTTDL Việt Nam đã tập huấn hiệu quả đoàn vận động viên Lào trước khi dự Sea Games tại Philippine. Mặc dù tại Sea Games lần này, đội Lào chưa giành được thành tích cao như mong muốn nhưng bà Bộ trưởng hy vọng vào Sea Games tới vào năm 2021, các vận động viên Lào nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ huấn luyện của Việt Nam sẽ cải thiện được thành tích của mình. Phía Lào đề xuất Việt Nam hỗ trợ xây dựng trung tâm huấn luyên thể thao giai đoạn II, Việt Nam ủng hộ và đề nghị phía Lào đưa vào nội dung kỳ họp tới Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Lào.  

                                                                                                                        QUỐC HÙNG (từ Viêng Chăn)

Ý kiến bạn đọc