Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tiền vệ Quang Hải: “U23 Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á”

Thứ Sáu 27/12/2019 | 09:13 GMT+7

VHO- Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội trong thành phần U23 Việt Nam đang đóng quân tại TP.HCM và tích cực tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, sẽ diễn ra vào tháng 1 tới tại Thái Lan.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, U23 Việt Nam đóng quân tại TP.HCM, đội có khoảng hơn 2 ngày nghỉ xả hơi trước khi quay trở lại tập luyện trên sân Thống Nhất vào chiều 25 và 26.12.

Quang Hải và các đồng đội đang có thể trạng tốt và sự hưng phấn cao

Gặp chấn thương tại SEA Games 30 và bỏ lỡ những trận đấu quan trọng của U22 Việt Nam tại kỳ đại hội vừa qua nhưng Quang Hải đã cho thấy nỗ lực trở lại khi đã hồi phục chấn thương và đã sẵn sàng cho chiến dịch ở Thái Lan sắp tới: “Toàn đội đang rất nỗ lực, riêng bản thân tôi đã ổn và sẽ luôn cố gắng hết mình nếu được trao cơ hội ra sân”, Quang Hải chia sẻ.

Đánh giá về giải đấu sắp tới, Quang Hải cho biết: “Tất cả đối thủ đều rất mạnh bởi U23 châu Á là giải đấu tầm châu lục, thế nhưng ban huấn luyện chuẩn bị, phân tích kỹ các đối thủ. Bản thân tôi và đồng đội ở U23 Việt Nam cũng đang có những chuẩn bị tốt cho giải tới”.

Dù U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân nhưng HLV Park Hang-seo chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là vượt qua vòng bảng. Theo Quang Hải, đây là điều hợp lý vì sẽ giúp các cầu thủ không bị áp lực. “Hiện tại, toàn đội đã lấy lại năng lượng sau SEA Games 30. Chúng tôi đã đạt trạng thái tốt cho giải U23 châu Á. U23 Việt Nam cần nỗ lực, cố gắng từng trận đấu một để giành thành tích tốt nhất chứ tạm thời không tính toán xa. Ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt nặng mục tiêu để tránh tự tạo áp lực”, tiền vệ sinh năm 1997 cho hay.

Đánh giá về tầm quan trọng của giải đấu sắp tới, Quang Hải cho biết thêm: “Vòng chung kết U23 tới đặc biệt hơn bởi sẽ quyết định tấm vé dự Olympic Tokyo. Vì thế, toàn đội phải cố gắng hơn nữa cho mục tiêu trước mắt để giành thành tích cao nhất”.

Quan sát sau 2 buổi tập vừa qua của U23 Việt Nam, ngoài hậu vệ Thanh Thịnh vẫn còn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young, tất cả các cầu thủ còn lại đều có sức khỏe tốt và thể hiện hưng phấn. U23 Việt Nam sẽ tập luyện ở TP.HCM đến hết tháng 12.2019, sau đó vào ngày 1.1.2020, đội sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top