Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa

VHO- Ngày 8.1 các tàu mang số hiệu KN 490, KN 491 và HQ 561 cập cảng Cam Ranh, hoàn thành chuyến công tác thay, thu quân đợt 2 năm 2019 và thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân đang công tác và sinh sống trên huyện đảo Trường Sa.

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 1

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 2

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 3

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 4

Thay, thu quân đợt 2 năm 2019

Trước đó, ngày 21.12.2019, tại cảng Cam Ranh, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Hải quân đã phát lệnh đưa 3 đoàn công tác của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến với quân, dân huyện đảo Trường Sa. Trải qua hải trình 19 ngày đêm trên biển, các đoàn đã chuyển hàng chục tấn quà Tết của Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố các tổ chức và cá nhân của cả nước đến với các đảo, điểm đảo. 

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 5

 Chiến sĩ về đất liền chúc đồng đội ở lại công tác tốt

Các mặt hàng gửi ra đảo đều mang hương vị Tết cổ truyền của dân tộc cũng như các đặc sản vùng miền, như: gạo nếp, lá dong, chuối xanh, bưởi Diễn, lợn, gà, phong lan, quất cảnh thế, mứt, bánh, kẹo... Những món quà của đất liền đã góp phần mang đến cho đảo xa một cái Tết đủ đầy và ấm áp tình quân dân. Nhân dịp này, các đơn vị đã tặng 110 phần quà tập thể cho 33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa; 15 nhà giàn DK1; lực lượng tàu trực tết và cụm đảo Tây Nam; tặng 3.600 suất quà cá nhân cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trực tết, bao gồm: 2.600 suất quà tại quần đảo Trường Sa; 500 suất quà tại nhà giàn DK1; 500 suất quà cho đội tàu trực tết và cụm đảo Tây Nam; cùng hàng ngàn món quà tết từ đất liền với đầy đủ hương vị mọi miền đất nước được các đoàn chuyển đến cán bộ, chiến sĩ, người dân các đảo... Tổng giá trị quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật gần 1 tỉ đồng.

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 6

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 7

Kết thúc hải trình thăm tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa - Anh 8

Thực phẩm, hoa quả được chuyển lên đảo để chiến sĩ chuẩn bị đón Tết

Tại buổi đón tiếp đoàn trở về, thượng tá Phạm Duy Hướng - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đánh giá, những món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa. Quân và dân huyện đảo sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc tổ chức đoàn công tác động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện đảo Trường Sa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những tình cảm sâu sắc đó sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho quân và dân Trường Sa thêm vững tin, sát cánh bên nhau, nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NGỌC DIÊN

 

Ý kiến bạn đọc