Góp thêm vị Tết cho người nghèo vùng biên giới

VHO- Tiếp tục hành trình thiện nguyện mang Tết đến với bà con nghèo vùng sâu vùng xa, ngày 9.1, đoàn Báo Văn Hóa vàQũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trực tiếp đến trao 200 phần quàTết (600 ngàn đồng/phần) cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Góp thêm vị Tết cho người nghèo vùng biên giới - Anh 1

 Đại diện Báo Văn Hóa trao quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Tây Ninh

Tại hai xã vùng sâu biên giới Hòa Thạnh và Biên Giới (huyện Hòa Thành), đoàn đãtrao 150 phần quà Tết cho bà con nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Trong số đó có hoàn cảnh của cụ bàNguyễn Thị Xanh (85 tuổi) xã Hòa Thạnh. Ở cá tuổi gần đất xa trời lẽ ra phải được nghỉ ngơi thì hằng ngày bà vất vảra đồng mò cua, bắt ốc để mang ra chợ bán mua gạo về nuôi hai đứa cháu nội. Vui mừng cầm trên tay phần quà Tết, bàbảo “ngày nào còn khỏe mạnh là còn ra đồng ngày đó, mặc cho trời mưa hay nắng. Nay được nhận quà Tết bà vui lắm, về mua cho chúng nó ký thịt để ăn Tết cho có với người ta”.

Chia sẻ về cuộc sống của người dân trên địa bàn xã, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủtịch UBND xã Hòa Thạnh cho biết, địa phương là xã nghèo thuộc vùng sâu biên giới của huyện Hòa Thành giáp với nước bạn Campuchia. Hầu hết người dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp, thế nhưng mùa màng bấp bênh nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Những phần quà Tết của đoàn từ thiện Báo Văn Hóa - Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) mang đến tuy không nhiều nhưng mang ý nghĩa rất lớn, giúp cho người nghèo có một cái Tết thêm ấm cúng, vui tươi.

Góp thêm vị Tết cho người nghèo vùng biên giới - Anh 2

 Đại diện Lãnh đạo Sở VHTTDL Tây Ninh tham gia cùng đoàn trao quà Tết cho bà con nghèo

Tại xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu), đoàn đãtrao 50 phần quà Tết cho bà con nghèo. Đáng thương là hoàn cảnh của cụ bà Võ Thị Bang (84 tuổi) ở ấp Trà Võ, nhàchỉcóhai bà cháu sống nương tựa nhau trong căn nhà Đại đoàn kết do địa phương vận động xây cấp cho. Mọi chi phí trong cuộc sống chỉ biết trông chờvào đồng lương công nhân ít ỏi hàng tháng của đứa cháu. Tuổi cao sức yếu nên không làm gì ra tiền, cháu đi làm công nhân ởxa, lâu lâu cuối tháng mới về thăm, hàng ngày bà tự lo cơm nước qua ngày. “Các con đãlập gia đình nhưng cuộc sống đứa nào cũng còn khókhăn, Tết gần đến rồi mà trong nhà chưa có gì cả. Quànày bà vềmua thêm gạo, dầu ăn, ít bánh kẹo đểdùng trong những ngày Tết”.

Nói về đời sống kinh tế - xã hội của người dân địa phương, ông Nguyễn Tấn phong, Phó Chủtịch UBND xã Thạnh Đức chia sẻ, phần lớn bà con trên địa bàn sống bằng nghề nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Toàn xã hiện còn hơn 300 hộ nghèo và khó khăn. Món quà Tết của đoàn trao tặng tuy không nhiều nhưng mang đến niềm động viên tinh thần rất lớn, góp thêm hương vị ngày Tết để bà con nghèo cảm nhận được sựấm áp trong những ngày Tết cổtruyền của dân tộc. Tiếp thêm động lực để qua mùa Xuân mới, bà con phấn đấu, vươn lên thoát nghèo.

Nhóm P.V

Ý kiến bạn đọc