Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

TP.HCM không lo thiếu khẩu trang y tế phòng, chống dịch nCoV

Thứ Sáu 07/02/2020 | 11:54 GMT+7

VHO- Trước diễn tiến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) ngày càng phức tạp, theo đó nhu cầu mua, sử dụng khẩu trang y tế của người dân TP.HCM ngày càng tăng cao. Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với các Sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo cung ứng và bình ổn mặt hàng này.

 Phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương TP.HCM

Theo đó Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các Đội quản lý thị trường đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra. Qua kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra nhà thuốc Phụng Hoàng tại số 543, đường Quang Trung (quận Gò Vấp), nhà thuốc Kiên Trung tại số 95, tỉnh lộ 15 (quận 12). Tại nhà thuốc Phụng Hoàng mặc dù treo biển hết khẩu trang, nhưng qua kiểm tra Đội QLTT số 12 phát hiện nhà thuốc này vẫn còn 657 khẩu trang các loại trong kho, không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ, có niêm yết giá 3.000 đồng/cái.

Tại nhà thuốc Kiên Trung cũng phát hiện đang kinh doanh 90 khẩu trang không rõ xuất xứ. Tương tự, Đội QLTT số 4 phát hiện cơ sở kinh doanh thiết bị y tế Kim Sa, số 278 Cống Quỳnh, quận 1 có 12 hộp khẩu trang không ghi xuất xứ với giá bán 50.000-80.000 đồng mỗi hộp. Cùng lúc, tại quận 6, Đội QLTT số 6 cũng phát hiện 2 cơ sở của cửa hàng Bạch Vân kinh doanh 950 khẩu trang không nhãn mác, không có ngày sản xuất, không hạn sử dụng. Tất cả nhà thuốc, cửa hàng trên bị lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng để xử lý. Trước thực trạng trên, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong thời gian tới Cục tiếp tục yêu cầu các đội quản lý thị trường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sở kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, tổ chức kinh doanh.

Trước đó, ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đã yêu cầu phòng y tế 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cung ứng và bình ổn giá mặt hàng khẩu trang y tế, trong quá trình thanh, kiểm tra nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm trong hoạt động kinh doanh sẽ xử lý nghiêm và phải báo cáo về thanh tra sở ngày 6.2.

Tại cuộc họp về Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của TP, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu các Sở, ngành phải tính toán đủ số lượng khẩu trang cần có để đáp ứng cho nhu cầu người dân trong mùa dịch. Bên cạnh đó phải xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh doanh găm hàng, đẩy giá khẩu trang lên cao trong thời diểm dịch. Sở Công thương TP.HCM cho biết đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và Cục quản lý thị trường TP đã tổ chức 3 đoàn khảo sát làm việc với 13 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, qua đó cho thấy năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp này đạt 1,655 triệu khẩu trang/ngày. Theo Sở Y tế, chỉ riêng hệ thống Pharmacity có khả năng cung ứng khoảng 130 triệu chiếc khẩu trang trong tháng 2 này, do đó sẽ không lo thiếu khẩu trang.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp Vụ y, Sở Y tế TP.HCM cho hay, nếu so với nhu cầu sản xuất thì số lượng khẩu trang sẽ đáp ứng đủ. Số khẩu trang còn lại đáp ứng nhu cầu phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân. Do đó, người dân không nên quá hoang mang lo lắng mua và tích trữ khẩu trang tạo nên tình trạng khan hiếm. Trước nhu cầu mua và sử dụng khẩu trang y tế của người dân tăng cao, Sở Công thương đã đề nghị với Sở Tài chính tham mưu cho UBND TP.HCM xác định cơ cấu giá của mặt hàng này nhằm để vào chương trình bình ổn thị trường để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

 Có nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân?

Ngày 6.2, Bộ Y tế đã cung cấp Bộ câu hỏi - đáp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về virus corona mới (nCoV), trong đó có vấn đề đáng chú ý: Có nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân? Bộ Y tế cho biết, đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, chỉ sử dụng khẩu trang không đảm bảo ngăn chặn việc lây nhiễm; và nên kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác bao gồm vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp và tránh tiếp xúc gần, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và người khác.

WHO khuyên về việc sử dụng khẩu trang y tế hợp lý, để tránh lãng phí không cần thiết, tạo cảm giác an toàn giả tạo và sử dụng sai khẩu trang. Điều này có nghĩa là chỉ sử dụng khẩu trang nếu bạn có các triệu chứng về hô hấp (ho hoặc hắt hơi), nghi ngờ nhiễm 2019- nCoV với các triệu chứng nhẹ hoặc đang chăm sóc người nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV hoặc người nghi ngờ nhiễm virus 2019-nCoV liên quan đến du lịch ở một khu vực tại Trung Quốc, nơi 2019-nCoV đã được báo cáo hoặc tiếp xúc gần với một người đi du lịch từ Trung Quốc và có các triệu chứng về hô hấp. P.V

 NGUYỄN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top