Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi kêu gọi “không bán khẩu trang” trên facebook

Thứ Sáu 07/02/2020 | 22:00 GMT+7

VHO-Đơn vị quản lý Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu (Chợ thuốc Hapulico) đã đề nghị cơ quan công an xác minh thông tin người kêu gọi không bán khẩu trang trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Ngô Quốc Doanh cho biết đơn vị này đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm hành vi kêu gọi “không bán khẩu trang” của tài khoản facebook Nguyễn Kim Dung

Trước sự việc tài khoản facebook Nguyễn Kim Dung đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi các nhà thuốc không bán khẩu trang trong lúc tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp, ông Ngô Quốc Doanh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư BĐS Hapulico - đơn vị quản lý Trung tâm dược phẩm Hapulico khẳng định không có nhân viên nào trong các quầy thuốc tại trung tâm có tên Nguyễn Kim Dung. Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ động cơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Doanh cũng cho rằng đây là hành vi xấu, cố tình bôi nhọ Trung tâm thuốc, làm xấu hình ảnh của đơn vị nhằm mục đích trục lợi để có một nhóm nào đó trục lợi. “Cơ quan chức năng phải vào cuộc và xử lý nghiêm. Nếu trường hợp điều tra ra là người trong trung tâm, có quầy thuốc kinh doanh tại đây thì cơ quan chức năng ra quyết định, chúng tôi sẵn sàng thu hồi quầy đó và xử lý ngay vì đó là hành vi không đúng chuẩn mực của người làm kinh doanh”, đại diện đơn vị quản lý trung tâm thuốc Hapulico bức xúc.

Trước đó, nhiều quầy thuốc tại Hapulico trưng biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay” đều đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu nếu quầy nào còn hàng phải bán đúng giá

Thông tin thêm về hiện tượng trước đó, nhiều quầy thuốc tại trung tâm đồng loạt trưng biển “không bán khẩu khang, cồn rửa tay”, ông Ngô Quốc Doanh cho hay, việc này xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 30.1.2020. Sở dĩ có việc này là vì đây là đầu mối bán buôn và chỉ có 10 cửa hiệu ở đây là kinh doanh trang thiết bị y tế thì mới bán khẩu trang và cồn rửa tay, chứ không phải cứ hiệu thuốc là có bán các sản phẩm này. Theo thống kê, 10/205 quầy bán trang thiết bị y tế đã đăng ký tại trung tâm gồm  các quầy số 109, 117, 118, 229, 239, 240, 241, 326, 342 và quầy 524.

Chỉ những đơn vị đăng ký kinh doanh các thiết bị y tế mới bán các sản phẩm này và mới có lượng hàng tồn đọng trước tết bởi đây là mặt hàng rất cồng kềnh mà giá trị lại không lớn. Thực tế, tâm lý người bán thì luôn muốn đẩy hàng đi trước Tết để thu hồi vốn về nên số lượng ko còn nhiều. Do vậy, việc rất nhiều người dân tập trung hỏi mua nên các quầy chỉ bán thuốc và thực phẩm chức năng phải trưng biển đó lên nhằm mục đích thông báo.

Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu cũng đã lên kế hoạch phát miễn phí 2.400 chiếc khẩu trang cho người dân ngày 8.2

“Ngay khi phát hiện sự việc, Ban quản lý tòa nhà cũng đã có thông báo nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ổn định tình hình và yêu cầu những quầy còn khẩu trang và cồn rửa tay phải bán đúng giá. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch phát miễn phí 2400 chiếc khẩu trang y tế, bao gồm 1200 khẩu trang người lớn và 1200 chiếc khẩu trang trẻ em tại Trung tâm, bắt đầu từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 8.2”, ông Ngô Quốc Doanh thông tin.

Theo quy định của pháp luật, đối với hành vi găm hàng, không bán hoặc bán với giá cao, có dấu hiệu đầu cơ thì tuỳ mức độ, hành vi sẽ bị xem xét xử lý hành chính thậm chí khởi tố hình sự.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 10 Luật Giá, cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

Khoản 1 Điều 11 Luật này quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (mặt hàng khẩu trang y tế không thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá); phải thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 109 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá cũng quy định tổ chức lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý thì bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

Ngoài ra, căn cứ vào tính chất vi phạm, tùy mức độ, hành vi này còn có thể xem xét khởi tố hình sự về Tội vi phạm về quy định cạnh tranh theo Điều 217. Theo đó người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm hoặc phạt tiền từ 200 triệu đến 3 tỉ đồng.

QUANG LONG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top