Hà Nội: Hơn 2.000 người hết thời hạn giám sát dịch Covid-19

VHO- Tại TP Hà Nội, trong tổng số hơn 4.700 trường hợp được giám sát tại cộng đồng đã có hơn 2.000 người đã hết thời hạn giám sát.

Hà Nội: Hơn 2.000 người hết thời hạn giám sát dịch Covid-19 - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, đến nay, trong tổng số hơn 4.700 trường hợp được giám sát tại cộng đồng đã có hơn 2.000 người đã hết thời hạn giám sát. Những trường hợp còn lại thành phố tiếp tục xét nghiệm Covid-19 và sẽ có kết quả sau 10 ngày tới.

Các bệnh viện của Hà Nội đã thực hiện giám sát 96 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Đến nay, cả 96 trường hợp đều cho kết quả âm tính và không có trường hợp nào cần cách ly, theo dõi tại bệnh viện. Trong tổng  4.725 người được giám sát tại cộng đồng đã có 2.228 người đã hết thời hạn giám sát, còn lại 2.497 người tiếp tục được giám sát. Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 4 điểm cách ly tập trung người nhập cảnh đến từ các vùng có dịch, đang cách ly tập trung 2.240 người. Ngoài 18 bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, ngành y tế đã bố trí 5 đội cơ động phòng chống dịch cho các khu vực cách ly. Từ tối 1.3, ngành chức năng đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm Covid- 19 và dự kiến 10 ngày nữa, sẽ có kết quả xét nghiệm của 2.240 người đang phải cách ly này.

“Liên quan đến đối tượng cách ly, hiện nay đối với Hàn Quốc và Trung Quốc rất rõ vùng dịch và không vùng dịch. Nếu đối tượng trong vùng dịch, cách ly tập trung ngay và nếu không trong vùng dịch, cách ly tại cơ sở. Tuy nhiên hiện nay tại Iran và Italia, chưa có hướng dẫn chỗ nào là vùng dịch và chỗ nào không phải vùng dịch nên rất khó cho các địa phương triển khai thực hiện. Chúng tôi mong Bộ Y tế xác định sớm xem nước nào phải cách ly. Đồng thời, trong nước đó vùng nào là vùng dịch và để cách ly theo hướng tập trung còn lại cách ly tại nơi ở để các địa phương thực hiện thống nhất”- ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc