“Sống chung” với Covid-19: Giải trí Việt nỗ lực phục vụ khán giả

VHO- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong tháng 2 vừa qua, nhiều sự kiện văn hóa - giải trí đã phải hoãn tổ chức. Các rạp chiếu phim sụt giảm doanh thu, sân khấu sáng đèn rồi lại đóng cửa… Tình hình ảm đạm này dự kiến có thể kéo dài nếu như dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Sống chung” với Covid-19: Giải trí Việt nỗ lực phục vụ khán giả - Anh 1

Cnh trong v Sài Gòn có mt ngã tư” ca Sân khu Hoàng Thái Thanh

Tuy nhiên, hiện các rạp phim và sân khấu kịch đang nỗ lực vực dậy để phục vụ khán giả, nhằm đem lại đời sống giải trí sinh động trong thời điểm phải “sống cùng” corona. Ghi nhận cho thấy, hiện một số phim mới vẫn ra rạp theo lịch trình phát hành. Mở đầu cho phim Việt ra rạp mùa dịch là Sắc đẹp dối trá do hoa hậu chuyển giới Hương Giang đóng chính, chiếu dịp 14.2 vừa qua. Phim thu được gần 9 tỉ đồng trong ngày đầu ra mắt, nhưng sau đó lượng người xem giảm mạnh một phần do diễn biến dịch bệnh phức tạp và một phần chất lượng phim chưa đủ sức thuyết phục. Đến nay, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, phim thu hơn 22 tỉ đồng (số liệu tham khảo), vẫn chưa thể hòa vốn dù vẫn còn trụ rạp. Phim Việt thứ hai ra rạp ngày 28.2 là Cuốc xe nửa đêm do Hoàng Yến Chibi và Quách Ngọc Tuyên đóng chính. Phim chỉ mới thu gần 800 triệu đồng (số liệu tham khảo). Hiện phim Nắng 3: Lời hứa của cha do bộ ba Ngân Chi - Khả Như - Kiều Minh Tuấn đóng chính vừa ra rạp. Bộ phim kể về cuộc sống của 2 mẹ con lừa đảo Quế Phương (Khả Như) và bé Hồng Ân (Ngân Chi). Trong một lần tình cờ, 2 mẹ con vô tình gặp bác sĩ Tùng Sơn (Kiều Minh Tuấn) và những tình tiết hấp dẫn cũng bắt đầu từ đây. Lời hứa của cha là phần tiếp theo của loạt phim “Nắng” nhưng độc lập với 2 phần trước. Bộ phim có nhiều tình tiết hài hước nhưng cũng có những cảnh quay cảm động nói về tình cảm giữa cha và con gái, thích hợp cho cả gia đình đi xem trong những dịp đặc biệt. Phim do Đồng Đăng Giao đạo diễn và ra rạp từ ngày 6.3, đồng thời có các suất chiếu sớm vào ngày 4 và 5.3. Cuối tháng 3, phim Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử ra rạp, là phần 2 của Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội.

Tại các sân khấu kịch, dù lượng khán giả đến rạp ít nhưng vẫn duy trì sáng đèn. Sân khấu Kịch Hồng Vân cho hay sau thời gian đóng cửa thì sẽ biểu diễn trở lại vào hôm nay 6.3 với vở Bạch Xà Truyện (suất 20 giờ, tại sân khấu Kịch Chợ Lớn). Trong hai ngày 7 và 8.3, cả hai sân khấu tại Phú Nhuận và Chợ Lớn cũng sẽ diễn các vở Ma nữ không chồng, Căn hộ 404, Tám Thần tài Ám ảnh kinh hoàng. Đại diện sân khấu Kịch Hồng Vân cho biết, đây là lịch biểu diễn phục vụ cho khán giả dịp 8.3, sau các suất này tùy tình hình sẽ tiếp tục biểu diễn hay cũng có thể lại phải đóng cửa để “né” dịch. Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh cũng cho hay sẽ biểu diễn phục vụ khán giả dịp 8.3 với các vở Sài Gòn có một ngã tư (20 giờ ngày 7.3), Tình yêu trời đánh (16 giờ ngày 8.3), sau đó sẽ nghỉ đến 21.3 mới diễn trở lại. Sân khấu Thế giới Trẻ sẽ sáng đèn liên tục dịp cuối tuần với các vở Thanh Xà Bạch Xà (ngày 6.3), Thần tiên cũng nổi điên (ngày 7.3), Chuyện cũ mình bỏ qua (ngày 8.3),… 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc