Xử phạt 10 triệu đồng đối với cô gái đăng tải thông tin thất thiệt về Covid-19

VHO- Cô gái 25 tuổi, trú tại thị xã Hương thủy đăng các nội dung thất thiệt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook, đã gây hoang mang và lo lắng trong cộng đồng địa phương.

Sáng ngày 9.3, tài khoản facebook Kiều Thu Đặng đã đăng liên tục 2 status cho rằng đã có một gia đình ở trên địa bàn thị xã Hương Thủy “bị hốt” đi xét nghiệm, đồng thời kêu gọi mọi người cẩn thận, tránh ra đường.

Nội dung bài viết của tài khoản facebook nói trên, như sau: “Mọi người quanh khu vực Phú bài, Thủy lương, Lương lộc… cẩn thận. Đã có 1 ca ở gần đó đã bị hốt đi cả nhà rồi, chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt hơn”. Bài viết đã được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.

Xử phạt 10 triệu đồng đối với cô gái đăng tải thông tin thất thiệt về Covid-19 - Anh 1

Đặng Thị Thu tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: NXS

Công an thị xã Hương Thủy và Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Qua đó, chủ tài khoản facebook nói trên là Đặng Thị Thu (25 tuổi, trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy).  

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Đặng Thị Thu đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nói trên trên mạng xã hội. Cô gái này đã chủ động tháo gỡ các thông tin thất thiệt, đồng thời đăng tin cải chính trên tài khoản facebook của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đưa thông tin sai sự của Đặng Thị Thu đã làm nhiều người hoang mang, lo lắng. Hành vi của cô gái này đã vi phạm pháp luật nên Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Việc xử phạt được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/NĐ-CP ngày 13.11.2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tính đến thời điểm này, ở Huế chỉ mới phát hiện một ca dương tính với Covid-19, đó là nữ du khách người Anh. Những người có tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cách ly, giám sát sức khỏe chặt chẽ.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc