Hà Nội: Chính thức yêu cầu đóng cửa rạp phim để chống dịch

VHO- Sau một tuần thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc tuyên truyền, vận động rạp chiếu phim, quán games đóng cửa để tránh tụ tập đông người, ngày 19.3 Sở VHTT Hà Nội đã ban hành văn bản 722/SVHTT-NSNH chính thức yêu cầu các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tạm dừng hoạt động trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Chính thức yêu cầu đóng cửa rạp phim để chống dịch - Anh 1

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã tạm dừng mở cửa trong tuần qua

Trước đó, ngày 15.3, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội đã thông báo tới các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch.

Ban chỉ đạo yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền các quán bar, karaoke, vũ trường, game online, rạp chiếu phim, cơ sở massage, các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3.

Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống các dịch vụ trò chơi điện tử, rạp chiếu phim tại Hà Nội vẫn nơi đóng, nơi mở. Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ) đóng cửa từ ngày 17.3, nhưng một số cơ sở phòng chiếu của CGV, BHD… vẫn mở cửa.

Vì vậy, tại văn bản số 722/SVHTT-NSNH, Sở VHTT Hà Nội đã chính thức yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn để hạn chế tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Văn bản 722 cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra thực hiện công văn 645/SVHTT-NSVH ngày 13.3.2020 về việc ngừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke, dừng đón khách tại các địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Sở VHTT Hà Nội giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn giám sát thực hiện các nội dung trên.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc