Nga ghi nhận thêm 61 trường hợp nhiễm Covid-19

VHO- Ngày 22.3, tại Nga đã ghi nhận thêm 61 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 54 người ở Moscow, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên đến 367.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống dịch Covid-19, trong vòng một ngày đêm, tại Nga đã ghi nhận 64 trường hợp nhiễm Covid-19 ở 6 vùng. Trong đó ở Moscow là 54, tỉnh Novgorod-1, tỉnh Kirov-2, Arkhangensk-1, Briansk-1, nước cộng  hòa Udmurt-2. Ban điều hành nhấn mạnh rằng, sự lây lan dịch bệnh ở Nga do du nhập từ các nước Châu âu.

Nga ghi nhận thêm 61 trường hợp nhiễm Covid-19 - Anh 1

Moscow hiện có tới 191/367 trường hợp nhiễm Covid-19. (Ảnh: CNN)

Đến thời điểm này, có 16 người đã bình phục, trong đó có 13 công dân Nga, 2 công dân Trung quốc và một công dân Italia; 3 người Nga trở về từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản cũng đã được xuất viện.

Riêng tại thủ đô Moscow, hiện có tới 191/367 trường hợp nhiễm Covid-19. Để ngăn chặn sự lây lan, Chính quyền thành phố đã yêu cầu các trường phổ thông trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 23.3 đến 12.4. Các trường đại học đã chuyển sang giảng dạy từ xa cho sinh viên, từ ngày 16.3.

Ngày 21.3, các câu lạc bộ thể dục, bể bơi, công viên nước trên địa bàn thành phố cũng đã đóng cửa. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin khẳng định, sẽ không đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố đang tiến hành nhiều biện pháp về chế độ khai báo, cách ly đối với những người từ nước ngoài về; cử bác sỹ đến nhà khi có bệnh nhân yêu cầu, quan tâm đến những người trên 60 tuổi; chuẩn bị bệnh viện để tiếp nhận những trường hợp có triệu chứng nhiễm Covid-19.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc