Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tranh cổ động tiếp lửa chống dịch Covid-19 giữa phố phường Hà Nội

Chủ Nhật 12/04/2020 | 22:04 GMT+7

VHO- 14 mẫu tranh cổ động tiếp lửa cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 ra đời sau cuộc vận động sáng tác của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đang mạnh mẽ truyền đi những thông điệp gần gũi, với mong muốn chung tay, góp phần đẩy lùi đại dịch.

Tranh cổ động xuất hiện ở những vị trí trung tâm, trực quan, sinh động

Khắp các tỉnh thành trong những ngày này, hình ảnh 14 mẫu tranh cổ động xuất sắc nhất cuộc vận động sáng tác đang xuất hiện với ấn tượng trực quan mạnh mẽ. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, chung sức với công cuộc phòng chống dịch bệnh, những bức tranh cổ động truyền đi thông điệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 được treo dọc các tuyến đường.

Những bức tranh cổ động tiếp lửa cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên phố phường Hà Nội

14 mẫu tranh cổ động này đã được Bộ VHTTDL chọn lựa từ 103 tác phẩm của 23 họa sĩ tham gia cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19”. Cuộc vận động diễn ra chỉ trong 5 ngày ở nửa đầu tháng 3 .2020. Tuy nhiên, chất lượng các tác phẩm đều đã  cho thấy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vì cộng đồng của các họa sĩ.

Nhiều thông điệp mạnh mẽ đã được chuyển tải đến người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh

14 tranh thể hiện sâu sắc nhất thông điệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều có tựa đề trực diện, dễ hiểu như: Hãy rửa tay thường xuyên, đúng cách với xà phòng và nước sạch (họa sĩ Nguyễn Tuấn Khởi); Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (họa sĩ Lưu Yên Thế); Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch (họa sĩ Trần Duy Trúc); Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm (họa sĩ Lê Thuận Long); Vì một thế giới không có Covid-19 (họa sĩ Nguyễn Anh Minh); Không để dịch bệnh Covid-19 lây lan cộng đồng (họa sĩ Hà Quốc Minh); Chủ động phòng, chống Covid-19 là trách nhiệm của mọi người (họa sĩ Hà Quốc Minh); Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả (họa sĩ Lưu Yên Thế); Sử dụng khẩu trang thường xuyên và rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch Covid-19 (họa sĩ Lê Thuận Long); Hãy cùng nhau ngăn chặn Covid-19 (họa sĩ Đỗ Trung Kiên); Covid-19 đừng chủ quan - đừng hoang mang (họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung); Hãy giữ an toàn cho mọi người (họa sĩ Nguyễn Duy Thành); Chung sức đồng lòng chống Covid-19 (họa sĩ Đỗ Như Điềm); Phòng, chống đại dịch Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội (họa sĩ Nguyễn Duy Thành).

Tranh cổ động xuất hiện khắp phố phường, ngõ xóm

Nhiều người dân trên địa bàn Thủ đô chia sẻ, những bức tranh cổ động ấn tượng xuất hiện trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn hơn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mỗi thông điệp từ những bức tranh cũng lan tỏa, giúp mọi người ý thức, trách nhiệm hơn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

HÀ PHƯƠNG, ảnh: TÙNG NGUYỄN

 

 

 

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top