Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Những ngày không quên: Ngã ngửa vì độ “hot”

Thứ Sáu 24/04/2020 | 11:41 GMT+7

VHO- Bộ phim Những ngày không quên đang phát sóng trên kênh VTV1 được ghi nhận là đã kịp thời cập nhật tình hình thời sự và làm nhiệm vụ tuyên truyền cho nhân dân khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

 Phim “Những ngày không quên” không được như kỳ vọng

Nhưng có lẽ vì vừa quay, vừa chiếu cho kịp lên sóng nên phim đã bộc lộ một số hạn chế về chất lượng nghệ thuật.

Không được như mong đợi

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hệ thống xã hội, việc cho ra mắt bộ phim ngay trong thời điểm này là thách thức lớn đối với các nhà làm phim. Những ngày không quên lên sóng VTV1 được xem là nỗ lực không nhỏ của toàn bộ ê kíp. Thế nhưng, cũng vì phim vừa quay vừa chiếu để chạy theo diễn biến thời cuộc nên đã có phần không chỉn chu về nghệ thuật.

Ngay từ thời điểm Những ngày không quên được quảng bá trên các phương tiện truyền thông là phần tiếp theo của Về nhà đi con, bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi tầng lớp khán giả. Ê kíp làm phim đã cho thấy sự khôn khéo khi lấy bối cảnh nông thôn từ bộ phim cũng gây được nhiều thiện cảm là Cô gái nhà người ta. Hội đủ những yếu tố làm nên thành công, nhưng ngay khi lên sóng, khán giả đã bị một phen “tụt mood” khi phim không được như mong đợi. Việc lồng ghép câu chuyện phòng dịch trong cuộc sống đời thường của bố con ông Sơn ở thành thị và cặp đôi Khoa (Đình Tú) - Uyên (Phương Oanh) ở nông thôn đang tạo ra sự chắp vá vụng về. Bởi, bối cảnh của 2 phim là quá khác biệt, khi đưa vào chung 1 bộ phim sẽ giống một “nồi lẩu thập cẩm”. Ngoài ra, tính tuyên truyền được khai thác quá nhiều trong phim tạo đã nên sự khô khan, nhàm chán và kém duyên.

Lý giải về điều này, người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim là NSƯT Đỗ Thanh Hải cho biết, bên cạnh những mối quan hệ gia đình được lồng ghép, tạo hiệu ứng gần gũi thì những vấn đề thời sự trong đại dịch Covid-19 cũng được đưa vào để đảm bảo yếu tố tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, khán giả đang không mấy thích thú, bởi cái mà họ trông đợi có lẽ là 1001 tình huống hài hước, dở khóc dở cười trong quá trình thực hiện cách ly xã hội ở chốn thôn quê.

Tính cách nhân vật bỗng quay ngoắt 180o

Một tình tiết khác cũng làm khán giả “lợn cợn” là việc nhân vật Quốc (Tuấn Tú thủ vai) bỗng chốc thay đổi tính cách một cách phi lý. Vẫn biết phim cần phải liên tục có những tình tiết nảy sinh mới giữ chân được khán giả, nhưng việc xây dựng một tính cách trái ngược hoàn toàn so với trước kia đã tạo ra độ “vênh” khó chấp nhận. Hình ảnh ông chồng quốc dân đã biến mất, thay vào đó là một gã lăng nhăng, tìm đủ mọi cách nói dối để ngoại tình. Cách xử lý này của phim được nhận định là không cần thiết, bởi phim làm với mục đích tuyên truyền thì chỉ nên chú trọng khai thác những câu chuyện bình dị, hài hước nhẹ nhàng trong đời sống xã hội mùa Covid-19. Về phần mình, MC Tuấn Tú cho biết: “Phim hứa hẹn sẽ lấy được nước mắt khán giả bởi những tình tiết nhân văn trong các tập tới. Mọi chuyện không đơn giản như mọi người đang xem mà là một mối quan hệ rất rắc rối giữa các nhân vật”. Hy vọng điều này sẽ khiến khán giả lại thêm một phen bất ngờ về bộ phim.

Đáp ứng được yếu tố thời sự nóng bỏng, lên sóng kịp thời, thế nhưng Những ngày không quên đang chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh các vấn đề xung quanh dịch Covid-19 mà thiếu tính nghệ thuật và độ hấp dẫn như ở “bom tấn” Về nhà đi con. Mới chỉ phát sóng chưa được nửa chặng, các tập tiếp theo của phim cần tiếp thu ý kiến đóng góp của khán giả để vừa đảm bảo tính tuyên truyền nhưng vẫn phải đậm chất nghệ thuật, xứng đáng với lòng mong mỏi của khán giả. 

 ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top