Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đức theo dõi các ca nhiễm Covid-19 qua điện thoại thông minh

Thứ Sáu 24/04/2020 | 13:30 GMT+7

VHO- Nhằm làm giảm sự lây lan của đại dịch, Đức đã lựa chọn một công nghệ tự phát triển trong nước để giám sát các ca mắc Covid-19 ở nước này qua điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Đức đã lựa chọn một công nghệ tự phát triển trong nước để giám sát các ca mắc Covid-19 ở nước này qua điện thoại thông minh trong bối cảnh nhiều quốc gia trên khắp thế giới đang đẩy mạnh việc đưa ra những ứng dụng giám sát kỹ thuật số nhằm theo dõi các mối tiếp xúc của người nhiễm Covid-19 như một phần trong nỗ lực nhằm làm giảm sự lây lan của đại dịch.

Theo thông báo của Chính phủ Đức, nước này đã lựa chọn một công nghệ để lưu giữ dữ liệu cá nhân trên một server tập trung.

Công nghệ này sẽ phục vụ Viện Robert Koch - cơ quan chỉ đạo phản ứng y tế của Đức đối với đại dịch Covid-19.

Hiện chính phủ nhiều nước đang sử dụng “theo dõi tiếp xúc” kỹ thuật số, theo đó cho phép thiết bị di động có thể phát hiện một người đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh và gửi cảnh báo khi cần thiết.

Ứng dụng sẽ sử dụng tín hiệu không dây Bluetooth của điện thoại để xác định người đó có đi lại gần với người nhiễm bệnh hay không.

Từ đó ứng dụng sẽ gửi “cảnh báo” đến những ai đã có tiếp xúc gần gũi với người đã xác nhận bị nhiễm bệnh, để những người này sẽ tự giác cách ly.

Việc tiến hành nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ "theo dõi tiếp xúc” đang được đẩy mạnh tại nhiều quốc gia khác, tuy nhiên hiện có sự khác biệt trong cách tiếp cận về liệu dữ liệu nên được lưu trữ trên các thiết bị hay trên một server tập trung.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tại Đức cho hay Berlin hiện ủng hộ một nền tảng được trung tâm do tập đoàn PEPP-PT phát triển và một ứng dụng do Viện Fraunhofer Heinrich Hertz nghiên cứu.

Người phát ngôn về các vấn đề kỹ thuật số của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tankred Schipanski cho hay “giải pháp này đòi hỏi việc lưu trữ tập trung đối với các dữ liệu ẩn danh, và là cách tiếp cận hiệu quả trong vấn đề bảo vệ và an ninh dữ liệu.”

Hiện chính phủ các nước Đức, Pháp, Italia và Anh đều ủng hộ những giải pháp tập trung hóa dữ liệu. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại phản đối cách tiếp cận như vậy.

Trong tuần, 300 nhà khoa học đã ký một thư ngỏ khẳng định biện pháp này “sẽ cho phép việc giám sát xã hội ở quy mô lớn chưa từng có tiền lệ.”

Tính đến 20 giờ 23.4 (giờ Việt Nam) tại Đức có 151.022 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 5.334 ca tử vong, 103.300 ca đã được chữa khỏi.

Trên thế giới hiện ghi nhận 2.660.793 ca mắc Covid-19, 185.502 ca tử vong và 730.556 ca hồi phục.

TTXVN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top