Lý Hoàng Nam trở lại bằng cú đúp vô địch giải VTF Masters 500

VHO- Sau nhiều tháng “tập chay” vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã đánh dấu sự trở lại ở các sân chơi trong nước bằng cú đúp vô địch đơn nam và đôi nam Giải quần vợt vô địch Nam - Nữ toàn quốc 2020 (VTF Masters 500 -1), kết thúc vào trưa 21.6 tại Tây Ninh.

Được đánh giá rất cao và lại được thi đấu trên sân nhà, Lý Hoàng Nam đã có một giải đấu rất hay ở 2 nội dung đơn nam và đôi nam.

Lý Hoàng Nam trở lại bằng cú đúp vô địch giải VTF Masters 500 - ảnh 1

Hoàng Nam thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại

Tại nội dung đơn nam, Hoàng Nam được xếp hạt giống số 1 và được miễn thi đấu tại vòng 1. Tay vợt sinh năm 1997 dễ dàng vượt qua người đồng đội tại CLB Hải Đăng - Nguyễn Hữu Hùng Anh 2-0 (6/1, 6/2) tại vòng 2, sau đó đánh bại Lê Trung Tín (Quân đội) 2-0 (6/1, 6/3) tại vòng 3. Ở tứ kết, Hoàng Nam cũng chỉ cần 2 sét đấu để đánh bại Vũ Thái Nam (Hà Nội) với tỷ số 6/0, 6/1, tiếp đến ở bán kết, Hoàng Nam thắng 2-0 (6/4, 6/2) trước đồng đội Nguyễn Văn Phương. Và ở trong trận chung kết diễn ra vào trưa 21.6, nhà vô địch SEA Games 30 tiếp tục phong độ cao khi đánh bại hạt giống số 3 Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) 2-0 (6/4, 6/2), qua đó lên ngôi vô địch.

Lý Hoàng Nam trở lại bằng cú đúp vô địch giải VTF Masters 500 - ảnh 2

Tay vợt quê Tây Ninh cùng đồng đội Văn Phương dễ dàng vô địch đôi nam

Một ngày trước đó, Hoàng Nam cùng đồng đội Văn Phương đối đầu với cặp VĐV đến từ Hà Nội là Đắc Tiến/ Xuân Hậu trong trận chung kết đôi nam. Đôi hạt giống số một của chủ nhà Tây Ninh thể hiện sự ăn ý và thắng nhanh 6/1, 6/4, qua đó giành chức vô địch. Danh hiệu này cũng giúp Hoàng Nam hoàn tất cú đúp vô địch tại giải.

Ở các nội dung khác, Đào Minh Trang (Hưng Thịnh TP.HCM) đã vượt qua Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương) 2-0 (6/4, 7/6) trong trận chung kết đơn nữ để giành ngôi vô địch. Trong khi đó, chức vô địch đôi nữ đã thuộc về Sĩ Bội Ngọc và Nguyễn Thị Bé Xuyên của Quân đội.

Giải VTF Masters 500 -1 diễn ra từ ngày 14 đến 21.6 có sự tham dự của hơn 70 tay vợt đến từ 9 đoàn: CLB quần vợt Hải Đăng, Hà Nội, Hưng Thịnh TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Dương, Quân đội, Becamex Bình Dương, CLB Tennis Fans League và VTF. Tại giải, các tay vợt thi đấu ở 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ với tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc