Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thí điểm dạy bơi trên toàn quốc nhằm giảm tỉ lệ tử vong do đuối nước

Chủ Nhật 12/07/2020 | 13:56 GMT+7

VHO-Trong khi Việt Nam có tới 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 41.900 km, cả nước hiện có hơn 2.300 bến khách ngang sông, dọc tuyến… tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với trẻ em thì thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, hiện chỉ có khoảng 35% học sinh tiểu học và THCS ở Việt Nam biết bơi. Vì thế việc phổ cập bơi và phòng chống đuối nước sẽ giúp các em tránh được nhiều rủi ro khi tham gia giao thông, vui chơi và kịp thời ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm. 

Tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi tăng từ dưới 30% lên hơn 35%

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Nguyễn Hồng Minh, để góp phần giảm bớt tỉ lệ đau lòng này, thực hiện Quyết định 234 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, trong những năm qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT và các ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh/thành phố trong cả nước tùy theo điều kiện thực tiễn của đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Triển khai thí điểm dạy bơi tại tỉnh Quảng Nam

“Kết quả, tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi tăng từ dưới 30% trong năm 2016 lên hơn 35% trong năm 2019. Tỷ lệ tử vong do đuối nước năm 2015 là trên 3.000 em đã giảm dần xuống dưới 2000 em trong năm 2018. Như vậy, việc dạy trẻ em biết bơi đã góp phần làm giảm rõ rệt tỉ lệ đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, thực trạng đuối nước như hiện nay vẫn còn nhiều, đặc biệt là trẻ em biết bơi giỏi vẫn đuối nước, tình trạng đuối nước tập thể rất thương tâm liên tiếp xảy ra trong dịp tết và kỳ nghỉ hè”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng – Tổng cục TDTT thì năm 2019, nhãn hàng Nestle MILO đồng hành cùng Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức thí điểm dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại 50 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và các lớp dạy bơi thuộc 8 tỉnh/thành phố triển khai dự án của Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH.

 

“Năm 2020, Tổng cục TDTT hướng dẫn 63 tỉnh/thành trong cả nước triển khai dạy bơi theo nội dung, chương trình tài liệu mới và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả dạy bơi cho trẻ em bao gồm: Kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước; kỹ năng bơi; kỹ năng đứng nước, kỹ năng nổi ngửa, kỹ năng lặn chìm, kỹ năng di chuyển tư thế thân người; kỹ năng tự cứu và kỹ năng thực hành cứu đuối an toàn bằng cứu đuối gián tiếp trên bờ và cứu đuối gián tiếp dưới nước. Từ ngày 10 - 14 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục đồng hành Nhãn hàng Nestle MILO hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam tập huấn nghiệp vụ triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước theo Chương trình thí điểm cho 88 huấn luyện viên, giáo viên các xã, phường, thị trấn, trường học trong tỉnh”, bà Chiên cho biết thêm.

BTC hy vọng sau những chương trình như thế này số lượng trẻ em biết bơi sẽ tăng mạnh

Sẽ nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả

"Sáng 14.7 Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai mạc triển khai thí điểm dạy bơi, tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước. Toàn tỉnh Quảng Nam triển khai dạy bơi thí điểm từ tháng 7 - 9 tới và đánh giá kết quả thông qua Hội thi bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em toàn tỉnh vào tháng 9 năm nay. Thông qua Chương trình này, ban tổ chức mong muốn sẽ nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả trong các trường phổ thông, các bể bơi, khu vui chơi giải trí trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước”, bà Chiên cho biết.

Để Chương trình triển khai đạt hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cũng cho biết, Tổng cục mong muốn tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh/thành trên cả nước nói chung hãy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở để triển khai Chương trình và áp dụng thí điểm đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó là việc hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, trường học xây dựng kế hoạch năm tổ chức dạy bơi, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước. Đặc biệt là vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn, giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.

Các em sẽ được trang bị thêm nhiều kỹ năng về bơi và phòng chống đuối nước

Tổng cục TDTT cũng đề nghị các địa phương, đơn vị thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn, rà soát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho trẻ tại cộng đồng cũng như tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ; phối hợp với Tổng cục đánh giá kết quả triển khai thí điểm, lựa chọn phương pháp, cách làm hiệu quả để nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

“Mong rằng Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước do Bộ VHTTDL khởi xướng sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và toàn thể nhân dân cho phong trào tập bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, toàn dân nói chung  ngày càng phát triển. Mong rằng, mỗi em học sinh, thiếu nhi không chỉ tích cực tập luyện môn bơi và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè của mình cùng học bơi và học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

THU SÂM; ẢNH: CTV

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top