CLB TP.HCM không hài lòng với quyết định của trọng tài sau trận thua Hà Nội

VHO- Lợi thế sân nhà Thống Nhất và sự tiếp sức của hơn 20.000 CĐV đã không thể giúp CLB TP.HCM có được kết quả như ý trước CLB Hà Nội trong trận cầu tâm điểm tại vòng 11 V.League 2020, diễn ra vào tối 24.7.

Trước khi bước vào trận đấu này, các cầu thủ TP.HCM đang có phong độ tốt hơn và họ quyết tâm đòi món nợ thua 2 trận trước đối thủ ở mùa giải năm ngoái.

CLB TP.HCM không hài lòng với quyết định của trọng tài sau trận thua Hà Nội - ảnh 1

CLB TP.HCM (áo đỏ) không thể đòi được nợ

Tuy nhiên sự quyết tâm của các cầu thủ chủ nhà cũng không thể giúp họ đạt được mục tiêu đề ra, ngược lại Công Phượng và đồng đội liên tục nhận 3 bàn thua ở những phút cuối trận (những người ghi bàn cho Hà Nội là Thái Quý, Thành Chung và Rimario). Thua 0-3 trên sân nhà, CLB TP.HCM bị chính Hà Nội vượt qua trên bảng xếp hạng, đội bóng Sài thành hiện đang xếp thứ 5 với 17 điểm, kém đối thủ 1 điểm.

Nhưng điều đáng nói sau trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội là 2 tình huống tranh cãi trong hiệp 1. Đó là tình huống Công Phượng sút bóng dội người Thành Chung trước khi bóng bật ngược vào tay cầu thủ này trong vòng cấm và tình huống Thành Chung tiếp tục để bóng chạm tay sau khi bóng dội người một đồng đội bên phía CLB Hà Nội. Các cầu thủ TP.HCM đã gây sức ép đòi hưởng Penalty nhưng trọng tài Trần Văn Trọng đều khước từ.

CLB TP.HCM không hài lòng với quyết định của trọng tài sau trận thua Hà Nội - ảnh 2

Trận đấu chứng kiến 2 quyết định gây tranh cãi của trọng tài

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong đã bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài. Ông nói: “Tôi mà là trọng tài chính thì tôi không thể rời khỏi sân được vì tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi trận đấu thu hút rất đông khán giả, phóng viên đến sân.
Thế mà ông ấy (trọng tài chính Trần Văn Trọng) vẫn rời khỏi sân bình thường như không có chuyên gì. Phải chăng ông ấy vui vì những gì đã diễn ra? 20 nghìn khán giả mua vé đến sân để rồi phải chứng kiến những gì đã diễn ra, thật không đáng. Tôi từng có kinh nghiệm 3 năm là quản lý trọng tài. Tôi hiểu trọng tài là một phần của bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận kết quả. Việc của trọng tài là gì? FIFA luôn yêu cầu sự fair-play. Khi kết thúc trận đấu các trọng tài có xem lại sai sót của mình hay không?"

Ngay sau trận đấu, CLB TP.HCM đã đưa ra quan điểm của mình trên Fanpage CLB: “Với mong muốn luôn thi đấu cống hiến vì người hâm mộ, CLB TP.HCM cảm ơn và trân trọng tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho CLB trong suốt thời gian qua.
Ngày hôm nay, toàn đội TP.HCM đã thi đấu hết sức mình. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm tối ngày 24.07.2020 với nhiều pha bóng nảy lửa đã diễn ra không trọn vẹn vì tổ trọng tài đã có những phán quyết không chuẩn xác, đặc biệt là pha bóng để chạm tay cầu thủ CLB Hà Nội vào phút thứ 45 của trận đấu.
Ngay sau trận đấu, qua trao đổi ban đầu giữa lãnh đạo CLB TP.HCM và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo VFF thừa nhận đã có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài, làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.
Với quyết tâm chung sức xây dựng nền bóng đá Việt Nam ngày một phát triển và minh bạch, vào sáng thứ Hai ngày 27.07.2020, CLB TP.HCM sẽ gửi văn bản chính thức đến VFF nhằm phản ánh công tác trọng tài trong trận đấu nêu trên và kiến nghị thay đổi trưởng ban trọng tài”.

Kết quả vòng 11:
Thanh Hóa – HAGL: 0-0
Nam Định – B.Bình Dương: 1-1
Viettel – SHB Đà Nẵng: 1-1
Hải Phòng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1
Quảng Nam – Sài Gòn: 3-3
Than Quảng Ninh – SLNA: 2-0
TP.HCM – Hà Nội: 0-3

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc