Đà Nẵng: Chợ Nại Hiên Đông đảm bảo điều kiện dịch tễ để mở cửa trở lại

VHO- Sáng 16.8, chợ Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 ngày tạm ngừng hoạt động chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của tiểu thương và người đi chợ.

Đà Nẵng: Chợ Nại Hiên Đông đảm bảo điều kiện dịch tễ để mở cửa trở lại - Anh 1

Người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách 2m. Ảnh: P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà

Theo kết quả xét nghiệm, 422/422 mẫu xét nghiệm Covid-19 của tiểu thương, nhân dân sinh sống xung quanh khu vực chợ và bà con nhân dân đi chợ tại thời điểm lấy mẫu có kết quả âm tính. Các điều kiện dịch tễ đã đảm bảo an toàn để mở cửa lại chợ Nại Hiên Đông.

Theo quy định mở cửa chợ, kể từ ngày 17.8, tiểu thương trong chợ sẽ được luân phiên bán hàng vào các ngày chẵn, lẻ. Bà con tiểu thương chỉ bán những mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm); bán đúng giá và theo lịch phân ca của Ban Quản lý chợ. Đối với người vào chợ phải xuất trình, nộp Thẻ vào chợ (ghi đầy đủ thông tin trên thẻ), chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách 2m khi vào chợ. 

Qua ghi nhận mở cửa chợ sáng ngày 16.8, hàng hóa trong chợ đảm bảo cung cấp theo nhu cầu của người dân. Mọi người đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và đo thân nhiệt khi vào chợ. Ngoài ra địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý chợ quận tổ chức 3 chốt kiểm soát tại các cổng chợ, bố trí tổ phụ nữ nhắc nhở người dân các quy định phòng chống dịch, tiến hành phát phiếu phân ca bán hàng cho các tiểu thương.

N. HÀ

Ý kiến bạn đọc