Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Người dân thích thú với diện mạo mới của vỉa hè và bờ kè Hồ Gươm

Thứ Hai 24/08/2020 | 15:00 GMT+7

VHO- Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, vỉa hè và bờ kè xung quanh Hồ Gươm đã chuẩn bị được hoàn thành theo đúng tiến độ và kế hoạch. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

 Sau 10 năm khởi động và bị tạm dừng, hơn 20 loại gạch, đá khác nhau đang được lát xung quanh vỉa hè Hồ Gươm sẽ được thay thế đồng bộ bằng đá loại đá granite dày 10 cm

Kết quả khảo sát hiện trạng của quận Hoàn Kiếm cho thấy khoảng 20 loại vật liệu ốp, lát, kè quanh Hồ Gươm đã hư hỏng, xuống cấp nên việc lát mới toàn bộ đá khi cải tạo hạ tầng khu vực Hồ Gươm là cấp thiết

Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: “ Đá hoa cương Bình Định được lựa chọn sau khi quận đã tham khảo nhiều địa phương và thực tế sử dụng trên địa bàn. Trước đó, quận Hoàn Kiếm cũng đã tham vấn các nhà khoa học về vật liệu thích hợp dùng lát vỉa hè Hồ Gươm để đạt các tiêu chí thẩm mỹ, an toàn, không trơn trượt khi trời mưa và bền vững. Đá hoa cương Bình Định được cho là đáp ứng được các tiêu chí này"

 Ông Nghĩa trú tại quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “ Vì tôi phải đi lại bằng xe lăn nên hồi trước đi lại trên nền đá cũ xóc dữ dội lắm, toàn phải đi xuống đường sát mép vỉa hè, bây giờ vỉa hè được lát đá mới tôi có thể thoải mái di chuyển trên vỉa hè mà không phải lo bị xóc và khó đi"

 Khảo sát một số ý kiến người dân sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cho thấy, hầu hết người dân đều đồng tình với dự án đang thi công bởi Hồ Gươm là bộ mặt của Thủ đô, là nơi tập trung nhiều khách du lịch quốc tế.

 Dự án đã mang đến cho Hồ Gươm một diện mạo tươi mới, sang trọng mà vẫn giữ được nét cổ kính của khu vực xung quanh Hồ Gươm.

Chị Phương (Bắc Ninh) chia sẻ: “ Tôi rất bất ngờ và cảm thấy thích thu với diện mạo mới này, đi trên vỉa hè mới cảm giác rất chắc chắn không còn gồ ghề và có độ ma sát  lớn, không lo trơn trượt"

 Để kịp tiến độ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm đã chia nhiều mũi thi công và làm liên tục, bất kể ngày đêm ,nắng mưa. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (tháng 10/2020)

 Cùng với đó, mặc dù bờ kè xung quanh Hồ Gươm được dùng bằng vật liệu bê tông cốt sợi đúc sẵn nhưng vẫn tạo ra được những đường cong ấn tượng. Việc sử dụng chất liệu bê tông cốt sợi đúc sẵn, nặng 2,5 tấn cũng có thể giúp bờ kè tồn tại lâu dài trong môi trường nước.

 Sáng ngày 20/8, tại vị trí cầu Thê Húc, Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) đã tổ chức đưa khối hộp bê tông cuối cùng xuống Hồ Gươm, chính thức hợp long toàn tuyến công trình kè hồ với tổng chiều dài 1.500 m sau 65 ngày đêm thi công. Hiện nay bờ kè đang được đổ giằng để hoàn tất quá trình thực hiện và cho bờ kè thêm phần chắc chắn.

ĐỨC ANH

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top