Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tọa đàm khoa học những giá trị tiêu biểu nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

Thứ Tư 26/08/2020 | 10:38 GMT+7

VHO- Ngày 26.8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với tỉnh Hải Dương và Bắc Giang tổ chức Tọa đàm khoa học xác định những giá trị tiêu biểu nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử để xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận, vinh danh Di sản Thế giới. 

Tới dự buổi Toạ đàm có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Chủ trì tọa đàm; ThS.KTS Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - đồng chủ trì; ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO đồng chủ trì. Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các trường Đại học, Bảo tàng, Hội Trung ương và địa phương: Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản; Viện Văn hóa, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Triết học, Viện Sử học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Hội Khoa học Lịch sử Quảng Ninh và các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa thuộc các Cục, Vụ, Viện, các trường Đại học, Hội Trung ương và 3 địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang.

 Quang cảnh buổi tọa đàm

Tính đến tháng 8 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 600 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trải dài từ cánh cung Đông Triều đến TP Móng Cái. Trong đó có nhiều di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như: Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; nơi đức vua Trần Nhân Tông hóa Phật cùng hàng trăm di tích lịch sử văn hóa đặc sắc. Những năm qua, với sự quan tâm của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt sự vào cuộc, giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học, nhiều di sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tôn vinh, bảo tồn và phát huy; được nhân dân và du khách quốc tế và trong nước biết đến, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi toạ đàm, Ban Tổ chức đã nhận được 39 bài viết, các nhà khoa học phát biểu tâm huyết, tham góp để xác định những giá trị tiêu biểu, nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử phục vụ cho công tác lập Hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận, ghi danh là di sản thế giới. Các nội dung cụ thể như: xác định tên gọi của hồ sơ; loại hình lựa chọn để xây dựng Hồ sơ (vật thể hoặc phi vật thể); Lựa chọn tiêu chí nào theo Quy định Công ước Di sản thế giới năm 1972/ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hiệp quốc; đồng thời xác định không gian, địa bàn, liên vùng, liên khu vực có liên quan,... để tiến tới xây dựng hồ sơ giàu tính khoa học, thuyết phục Hội đồng di sản trong nước và quốc tế để ghi danh...

HẢI ĐĂNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top