3 trường đại học cảnh báo các thông tin giả gây nhiễu loạn môi trường giáo dục

VHO- Ba trường đại học (ĐH) gồm: Đại học Đông Á, ĐH Kiến Trúc và Đại học FPT Đà Nẵng đã cùng lên tiếng cảnh báo tình trạng xuất hiện các thông tin giả nhằm hạ thấp uy tín của các trường đại học.

3 trường đại học cảnh báo các thông tin giả gây nhiễu loạn môi trường giáo dục - Anh 1

Sinh viên Khoa Dược - Trường ĐH Đông Á đang sản xuất nước sát khuẩn cung cấp miễn phí các điểm tuyến đầu chống dịch Covid-19

Theo đó, sáng 28.8 nhiều phụ huynh, học sinh lớp cuối cấp, các trường phổ thông trung học trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã nhận được thư ngỏ, ký tên chung giữa ba trường ĐH gồm: Đại học Đông Á, ĐH Kiến Trúc và Đại học FPT, yêu cầu mọi người cùng đồng lòng “tẩy chay” các hành vi nặc danh, mục đích dèm pha chất lượng giáo dục của những trường Đại học uy tín – cụ thể là khối ĐH trên địa bàn Đà Nẵng trong vài ngày qua. Kết luận thư ngỏ, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á Nguyễn Thị Anh Đào cùng TS Phạm Anh Tuấn, ĐH Kiến Trúc, TS Lê Trương Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học  FPT cho rằng, việc gửi thư nặc danh dèm pha năng lực giáo dục của các trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng là dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời cả ba trường tiến hành các thủ tục đề nghị cơ quan Công an tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh việc phát tán thông tin nêu trên.

Liên quan đến vấn đề này, những ngày vừa qua, nhiều người dân cũng nhận được những thông tin không chính thống, trong đó có nhiều chi tiết nhằm bôi nhọ, vu khống các trường đại học. Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang khi đang đứng trước việc thi tuyển, chọn trường. Bức xúc vì hành vi này, Đại học Đà Nẵng đã chính thức gửi công văn đề nghị Công an TP Đà Nẵng tìm kiếm và xử lý nguồn tin trên.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc