Quảng Bình: 3 người tử vong và 72.000 ngôi nhà chìm trong lũ

VHO- Lũ lên nhanh đã nhấn chìm 72.000 ngôi nhà ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Lũ cũng đã khiến 3 người tử vong.

Quảng Bình: 3 người tử vong và 72.000 ngôi nhà chìm trong lũ - ảnh 1

Nhiều trường học chìm trong nước lũ

Tại tỉnh Quảng Bình, đến trưa ngày 19.10 đã có hơn 72.000 nhà dân ở trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã di dời khẩn cấp 8.229 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ cũng đã làm chết 2 người ở xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy) và 1 người ở xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); làm bị thương 4 người ở huyện Tuyên Hóa.

Hiện nay, các tuyến đường giao thông chính và huyết mạch trên địa bàn tỉnh đều bị ngập lụt sâu từ 0,5m đến 2,4m khiến cho các phương tiện giao thông đường bộ không thể lưu thông được.

Quảng Bình: 3 người tử vong và 72.000 ngôi nhà chìm trong lũ - ảnh 2

Nhiều điểm trên Quốc lộ 1A bị ngập khiến giao thông đi lại ách tắc

Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 15 khu vực Sơn Trạch - Hưng Trạch (Bố Trạch) có đoạn ngập sâu đến 3,5m, riêng tại ngầm Bùng Km562+200 ngập sâu đến 5,3m. Cùng đó là việc sụt, trượt mái ta luy đường khiến đất đá vùi lấp mặt đường... dẫn đến tắc đường.

Quốc lộ 1A cũng đã ngập sâu ở nhiều vị trí như phía bắc và nam cầu Gianh (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn và xã Bắc Trạch, Bố Trạch), nam cầu Tú Loan (xã Quảng Hưng).

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc