Ánh Viên giành 14 HCV, giúp đoàn Quân đội nhất toàn đoàn giải bơi VĐQG

VHO- Phong độ thi đấu xuất sắc của kình ngư số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên đã giúp đoàn Quân đội có thành tích vượt trội tại Giải bơi VĐQG 2020 (kết thúc vào chiều 21.10 tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ, Q.11, TP.HCM), qua đó tiếp tục bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn đã giành được năm trước.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, Ánh Viên thi đấu ở 2 nội dung 200m ngửa và 200m ếch. Với đẳng cấp vượt trội, kình ngư quê Cần Thơ đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua các đối thủ để giành HCV.

Ánh Viên giành 14 HCV, giúp đoàn Quân đội nhất toàn đoàn giải bơi VĐQG - ảnh 1

Ánh Viên (giữa) thắng áp đảo ở các nội dung tham dự

Cụ thể, ở nội dung chung kết 200m ngửa, Ánh Viên vượt qua Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) và Nguyễn Thị Nhật Lam (Vĩnh Long) để về nhất với thành tích 2 phút 20 giây 97. Sau đó, “Tiểu tiên cá” tiếp tục đánh bại Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) và Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) để về nhất với thành tích 2 phút 35 giây 79.

Trong 5 ngày thi đấu trước đó, Ánh Viên đã giành đến 12 HCV ở các nội dung: 50m ngửa, 100m ngửa, 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, tiếp sức hỗn hợp 4x200m tự do và tiếp sức hỗn hợp 4x200m tự do. Như vậy, Ánh Viên đã giành tổng cộng 12 HCV/ 16 nội dung đăng ký,  bao gồm 14 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội. Thành tích ấn tượng của Ánh Viên cũng đã giúp đoàn Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn với 17 HCV, 13 HCB và 6 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là TP.HCM (7 HCV,  8 HCB, 9 HCĐ) đến 10 HCV, đoàn Đà Nẵng xếp thứ 3 với 5 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ.

Ánh Viên giành 14 HCV, giúp đoàn Quân đội nhất toàn đoàn giải bơi VĐQG - ảnh 2

Xếp hạng toàn đoàn Giải bơi VĐQG 2020

Đây cũng là giải đấu thành công của nhà vô địch Olympic trẻ 2018 - Nguyễn Huy Hoàng khi anh giành 5 HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do, qua đó giúp đoàn Quảng Bình xếp thứ 4 với 5 HCV và 1 HCĐ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc