Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước

VHO-Mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ nên nhiều địa phương của Nghệ An bị ngập sâu, chìm trong biển nước, học sinh phải nghỉ học. Người dân phải thức trắng đêm chạy lũ. Nhiều nơi có nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm đến an toàn người dân.

4 nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ cùng với việc trời liên tục mưa to đã khiến người dân ở hạ nguồn khu vực huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên hốt hoảng chạy lũ trong đêm 29.10. Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả lũ qua các cửa van và qua các tổ máy với lưu lượng 76-400 m³/s. Nhà máy thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả nước với lưu lượng 500 - 1.000m³/s. Tại thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), xả với lưu lượng 140-400m³/s. Nhà máy thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) xả với lưu lượng 200-500m³/s. Tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai cũng thông báo kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 30.10 với lưu lượng từ 20-100m³/s qua 2 cửa tràn.

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 1

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 2

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 3

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 4

                                                                    Mưa lớn nhiều địa phương Nghệ An ngập trong biển nước
Tại thành phố Vinh nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập, có nơi ngập sâu gần 1 mét, học sinh phải nghỉ học. Nghiêm trọng nhất là tại huyện Thanh Chương, hầu hết các xã đều bị chia cắt do mưa lũ, nhiều nhà đang bị ngập chìm trong nước, mực nước dâng đến nóc nhà. Theo thống kê sơ bộ, huyện Thanh Chương có 819 hộ bị ngập và 50 hộ bị sạt lở đất phải di dời, 17 xóm bị cô lập, 20 điểm cầu tràn ngập sâu, 2 ngôi nhà bị sập.
Trong đêm 29.10 và rạng sáng 30.10, huyện Thanh Chương đã di dời khẩn cấp hộ dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn. Trên tuyến đường nối từ thành phố Vinh lên huyện Thanh Chương có nhiều điểm bị sạt lở đất đá, các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác di dời dân, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 5

Cầu Xóp Lằm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương bị sụt lún

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong biển nước - ảnh 6

 Nhiều địa phương có nguy cơ sạt lở đất, tại xóm 3, 4, 5 thuộc xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở núi. Dưới chân núi đang có 39 hộ dân sinh sống. Chính quyền địa phương đã vận động người dân, huy động phương tiện để sơ tán 39 hộ với 137 người đến các nhà văn hóa xóm hoặc khu vực trường học để tránh trú. Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn liên tục nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực có nguy cơ có thể xảy tình trạng sạt lở đất. Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã vận động và sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Tại xã Mường Ải di dời 26 hộ với 144 nhân khẩu, xã Bảo Nam 36 hộ với 194 nhân khẩu, xã Mường Típ 138 hộ với 726 nhân khẩu.

Cho đến sáng 30.10, trên địa bàn Nghệ An đang có mưa rất lớn, nước hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh. Nhiều người dân đang điện cho chính quyền địa phương và lên mạng xã hội kêu cứu, đề nghị có xuồng đến đưa lên trên cao tránh ngập. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đang được các địa phương đưa ra là khẩn cấp di dời các hộ dân đang bị mắc kẹt trong nhà tại những nơi ngập sâu đến nơi an toàn; cung cấp phao cứu sinh, thực phẩm cho các hộ gia đình bị chia cắt, cô lập. 

                                                                    PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc