Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL

VHO- Nhằm nâng cao kỹ năng thông tin và truyền thông cho đội ngũ người làm báo, truyền thông tại các cơ quan báo chí, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, sáng 4.11.2020 tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Điện tử Tổ quốc đã khai mạc chương trình Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL với sự tham gia của các nhà báo, đội ngũ làm công tác truyền thông đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL - Anh 1

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL cho biết, chương trình bồi dưỡng kiến thức thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL được tổ chức nhằm thực hiện chương trình hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 4- 6.11, các học viên được nghe các chuyên đề về cung cấp thông tin cho báo chí; Giao tiếp với truyền thông; Xử lý khủng hoảng thông tin; Kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh thông qua các sự kiện thực tế… Giảng viên là các đồng chí lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ TT&TT và các phóng viên giàu kinh nghiệm của Báo Điện tử Tổ quốc.

Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL - Anh 2

Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TTTT) Nguyễn Văn Hiếu với chuyên đề “Cung cấp thông tin cho báo chí”

 Ông Phan Thanh Nam nhấn mạnh, đây là khoá bồi dưỡng đầu tiên cho các nhà báo của Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025. Khóa bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài, các nhân sự chủ chốt trong BCH Liên chi trong thời gian vừa qua có sự thay đổi. Tuy nhiên, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng thông tin và truyền thông  cho đội ngũ truyền thông, người làm báo tại các cơ quan báo chí, các đơn vị truyền thông thuộc các cơ quan của Bộ VHTTDL.

Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL - Anh 3

Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL phát biểu tại Chương trình bồi dưỡng

Chuyên đề đầu tiên của khóa bồi dưỡng “Cung cấp thông tin cho báo chí” do Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TTTT) Nguyễn Văn Hiếu làm giảng viên đã mang đến cho các học viên nhiều kiến thức và thông tin thực tiễn bổ ích, sát sườn và thiết thực đối với hoạt động tác nghiệp báo chí, truyền thông nói chung và trong lĩnh vực VHTTDL nói riêng. Các nội dung thông tin về  Hệ thống báo chí Việt Nam, Bộ máy truyền thông các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Quyền và nghĩa vụ của nhà báo; Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Trả lời trên báo chí; Trả lời phỏng vấn; Cải chính trên báo chí; Phản hồi thông tin và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực truyền thông, người làm truyền thông... đã được giảng viên cung cấp đến các học viên một cách sinh động, thiết thực và hiệu quả.

Sau chuyên đề mở màn, chương trình Bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông của ngành VHTTDL tiếp tục diễn ra với các chuyên đề và hoạt động thực tế: thực hành tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Giao tiếp với truyền thông; Xử lý khủng hoảng thông tin; Kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh thông qua sự kiện thực tế...

BẢO NGÂN; ảnh: MINH KHÁNH

Ý kiến bạn đọc