Nhà vô địch thế giới 2014 thua trận đậm nhất sau 89 năm

VHO- Đội tuyển Đức đã bất ngờ nhận thất bại cay đắng 0-6 trước đội tuyển chủ nhà Tây Ban Nha tại Sevilla vào rạng sáng 18.11 (giờ Việt Nam) và lỡ cơ hội góp mặt ở Vòng chung kết UEFA Nations League.

Tuyển Đức làm khách trên sân của Tây Ban Nha với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để vào Vòng chung kết Nations League, bởi họ đang dẫn đầu bảng A4 với lợi thế 1 điểm nhiều hơn “Bò tót”. 

Nhà vô địch thế giới 2014 thua trận đậm nhất sau 89 năm - ảnh 1

Tuyển Đức thua trận khó tin trước Tây Ban Nha

Dù vậy, nhà vô địch thế giới 2014 đã gây thất vọng khi để thua với tỷ số khó tin 0-6. Các bàn thắng của đội chủ nhà Tây Ban Nha được ghi do công của Rodri, Morata, Mikel Oyarzabal và hat-trick của Ferran Torres .

Thất bại này khiến tuyển Đức không thể dự Vòng chung kết UEFA Nations League vào tháng 10 năm sau. Không những thế, trận thua với tỉ số của một set tennis trắng này đánh dấu thất bại nặng nề nhất của “Cỗ xe tăng” sau 89 năm. Lần gần nhất Die Mannschaft nhận trận thua với tỷ số 0-6 là vào tháng 5.1931 khi họ để tuyển Áo đánh bại trong trận giao hữu tại Berlin.

HLV Joachim Low thừa nhận sau trận đấu: “Đây một ngày thực sự tồi tệ đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một ngày thi đấu dưới sức. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội và phòng thủ một cách tồi tệ. Sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng tổ chức những pha lên bóng, nhưng họ bịt kín mọi khoảng trống. Đó là một thất bại toàn diện, tất nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Tuyển Đức từng thắng Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014 và sau đó lên ngôi vô địch giải đấu này, thế nhưng bây giờ họ phải nhận thất bại tủi hổ trước La Roja. Báo chí Đức đã chỉ trích thất bại này của Die Mannschaft, đặc biệt cộng đồng mạng, các fan tuyển Đức đã chỉ trích dữ dội và yêu cầu sa thải HLV trưởng Joachim Low. 

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc