Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Cúng lễ dâng sao giải hạn mùa Covid

Thứ Sáu 19/02/2021 | 09:28 GMT+7

VHO-Cúng lễ dâng sao giải hạn mỗi dịp đầu năm là một thực hành tín ngưỡng quan trọng của người Việt.

Xét ở một khía cạnh nhất định, bên cạnh việc duy trì truyền thống, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, dâng sao giải hạn cũng có ý nghĩa tích cực trong việc tạo ổn định tinh thần cho con người để đối phó với những bất trắc trong năm mới. Điều này cũng mang ý nghĩa tích cực trong giai đoạn hiện nay, khi mà những thông tin về Covid-19 gây ra rất nhiều lo âu trong cộng đồng, và những chấn an tinh thần từ các hoạt động tâm linh phần nào sẽ giúp chúng ta một chỗ dựa để vượt qua khó khăn này.

Tuy nhiên, hoạt động tập trung đông người để dâng sao giải hạn ở các đền chùa tiềm ẩn nguy cơ “siêu” lây nhiễm cộng đồng trong mùa dịch. Trong khi Đảng và Nhà nước đã quyết tâm chỉ đạo dập dịch, hàng vạn chiến sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả kiềm chế lây lan, “chống dịch như chống giặc”, khi Thông điệp 5K đang trở thành nguyên tắc sống mới cho toàn dân, thì không ai trong chúng ta mong muốn xuất hiện thêm những ổ dịch mới để đất nước chồng chất thêm những nguy nan.

Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân giờ đây cần ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong từng hành động của mình. Chính vì thế, mùa lễ dâng sao giải hạn năm nay phải được thực hiện đặc biệt hơn so với những dịp lễ khác. Thực hành nghi lễ xuất phát từ tâm thiện của mỗi người. Điều đó có nghĩa là, không nhất thiết phải có mâm cao, cỗ đầy, nhiều vàng mã, đến đền chùa to, đẹp, đông “con nhang, đệ tử” thì lễ cúng dâng sao giải hạn mới linh, mới được bề trên chứng giám, những tai ương trong năm mới được tiêu trừ. Mà ngược lại, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành hiện nay, chưa biết mức độ “hiệu nghiệm” của nghi lễ này đến đâu, nhưng chắc chắn điều này ngay lập tức đã ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, tác hại nghiêm trọng đến nỗ lực phòng chống bệnh dịch của cả hệ thống chính trị, cũng như công sức của biết bao người đang ngày đêm phong tỏa, chữa trị người bệnh nhiễm Covid-19.

Trong văn khấn dâng sao giải hạn thường có câu chung là: “Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ, cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng”. Như thế, những mong muốn vượt qua vận hạn của một năm mới là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. Ai cũng có quyền thực hiện những nhu cầu tâm linh của mình nhưng cần hạn chế tối đa việc tụ tập đông người cũng như thực hiện nghiêm những khuyến cáo của ngành y tế.

Tất cả chúng ta đều mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Giữ bình an cho mỗi người, cho cộng đồng chính là trách nhiệm đạo đức của mỗi công dân. Và chắc chắn, đó cũng là nguyện vọng chung của tất cả mọi người!

PGS.TS BỦI HOÀI SƠN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top