Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Năng lượng “diệu kỳ” của lòng nhân ái

Thứ Hai 01/03/2021 | 12:00 GMT+7

VHO- Cha ông ta xưa có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”, hay “Lá lành đùm lá rách” như một cách diễn ngôn về tình cảm giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, và đây cũng trở thành một tính cách tốt của người Việt.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả mọi người. Trong lúc khó khăn, sự chia sẻ, giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn rất có ý nghĩa khi điều này không chỉ thể hiện triết lý sống “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mà hơn thế, còn lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về tình người, tính thiện trong xã hội. 

 Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rất nhiều ví dụ như vậy trong việc giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương. Nhiều siêu thị, nhiều địa điểm tự phát ởkhắp nơi đã hỗ trợ giải cứu nông sản cho Hải Dương. Có nhiều nơi bán nông sản với giá 0 đồng để chung tay cùng bà con vùng dịch vượt qua khó khăn. Những tấm gương hết sức cụ thể của các bạn trẻ, người già, các văn nghệ sĩ từmọi miền của đất nước giải cứu nông sản Hải Dương, cùng những khẩu hiện sinh động, gần gũi đã truyền cảm hứng không những về chia sẻ khó khăn mà còn về tình yêu nước.

Thực ra, tình yêu thương, chia sẻ hay rộng hơn là tình yêu nước có thể là những khái niệm hết sức trừu tượng, nhưng cũng có thể là những hành động vô cùng giản dị. Trước kia chúng ta chứng kiến có những em nhỏ bỏ tiền lì xì để mua khẩu trang tặng những người ởvùng dịch, nay chúng ta lại chứng kiến nhiều người bằng nhiều cách vượt khó khăn để giúp giải cứu nông sản Hải Dương. Khi chúng ta thấy mọi người cùng thể hiện: Nỗi đau, sự khó khăn của một người cũng là nỗi đau, sự khó khăn của tập thể, lúc đó chúng ta thấy tương lai tươi sáng của dân tộc!

Tất cả chúng ta không ai mong phải giải cứu nông sản hay bất cứ một loại sản phẩm nào vì đã là sản xuất thì phải tuân theo quy luật thị trường và chấp nhận rủi ro. Giải cứu một địa phương này cũng là dồn khó khăn cho địa phương khác, giải cứu cho loại sản phẩm này là dồn khó khăn cho sản phẩm khác, trong khi khó khăn là khó khăn chung. Nhưng khi chúng ta biết điều đó mà lại làm ngược lại, thì nó càng chứng minh nghĩa cử tốt đẹp của mọi người khi sẵn sàng chịu đựng thêm chút khó khăn để giúp những người khó khăn hơn. Lòng tốt được thể hiện ởý nghĩa như vậy.

Lòng tốt luôn lan tỏa một năng lượng diệu kỳ và có giá trị trong việc xây dựng nền tảng đạo đức cho xã hội. Chia sẻ với đồng bào Hải Dương, giải cứu nông sản để người nông dân Hải Dương đỡ khó khăn hơn trong lúc bệnh dịch chính là sự thể hiện lòng tốt của mỗi người, từđó củng cố, giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc... 

 PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top