Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mới lạ với Ngâm Kiều toàn tập

Thứ Sáu 12/03/2021 | 11:20 GMT+7

VHO- Với mong muốn hình thức ngâm Kiều sẽ được lưu giữ, lan tỏa sâu bền hơn, nhất là trong thế hệ trẻ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đã cùng nhiều nghệ sĩ dày công thực hiện dự án “Ngâm Kiều toàn tập”.

 Ê kíp thực hiện Dự án “Ngâm Kiều toàn tập”

Ngay sau khi được khởi xướng, dự án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn và những người yêu Truyện Kiều bởi quy mô, sự công phu và tâm huyết của những người thực hiện. Hơn ba nghìn câu lục bát trong kiệt tác sẽ được chia làm 13 phần thu và giới thiệu trên nền tảng YouTube vào thời gian tới để công chúng thưởng thức miễn phí và trọn vẹn.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long chia sẻ, dự án “Ngâm Kiều toàn tập” được khởi xướng trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 hồi tháng 3.2020. Hàng chục nghệ sĩ đã tự nguyện tham gia với đa dạng về độ tuổi, phong cách. Thế hệ nghệ sĩ gạo cội có thể kể tới NSND Thanh Hoài, NSND Thúy Ngần; các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống được công chúng biết đến và mến mộ như NSƯT Quốc Khanh, nghệ sĩ Thúy Nga, Văn Phương, Phạm Dũng. Và còn một điều đặc biệt không thể không nhắc tới, đó là nhiều nghệ sĩ trẻ thế hệ 8x, 9x cũng nhiệt tình góp mặt...

Nếu như Nguyễn Du cho rằng những “lời quê chắp nhặt” của ông chỉ đủ “mua vui một vài trống canh” thì trong đời sống dân gian từ nhiều đời nay, Truyện Kiều không chỉ được chuyển thể thành những loại hình sân khấu như kịch, chèo, tuồng, cải lương... mà còn được phổ biến bằng các hình thức ngâm Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều, đố Kiều và cả bói Kiều. Theo ông Long, ngâm Kiều khác với các loại hình khác ở màu sắc ngôn ngữ, âm nhạc, cách rung, nhấn nhá, nảy hạt, trao gửi tâm trạng của người ngâm và nếu ngâm theo lối cổ thì ngâm xong một đoạn buộc phải có câu “vay”, tức hai chữ đầu của câu sáu tiếp theo. Đây là một điều hết sức đặc biệt và có lẽ cũng chỉ có Truyện Kiều mới làm được điều đó.

Các nghệ sĩ của dự án đều ngâm Kiều thuần thục, phần vì họ rất gắn bó với nghệ thuật chèo và các loại hình âm nhạc dân gian của đồng bằng Bắc Bộ. NSND Thanh Hoài với lối ngâm cổ, chất giọng hay, chuẩn chỉnh xuất hiện ở phần mở đầu và phần kết thúc. Những nghệ sĩ trẻ như Thúy Nga gần gũi, trữ tình; NSƯT Quốc Khanh ngâm nảy rõ ràng, rành mạch; nghệ sĩ Văn Phương có phần phá cách, duyên dáng trong vai hề chèo sẽ có “đất” thể hiện ở những phần nội dung phù hợp của Truyện Kiều. Các nghệ sĩ khác cũng thể hiện được tài năng, cá tính của mình bằng phong cách riêng và luôn tôn trọng sự khác biệt. Chính tình yêu nghệ thuật, tinh thần cảm nhận và lan tỏa giá trị của Truyện Kiều đã trở thành mạch cảm hứng xuyên suốt, xâu chuỗi các cá tính lại với nhau trong quá trình thực hiện dự án âm nhạc này.

Thông tin thêm với Văn Hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long cho biết, mong muốn hình thức ngâm Kiều đang có phần mai một sẽ được lưu giữ, lan tỏa mạnh mẽ hơn, nhất là trong thế hệ trẻ. Với cách chuyển tải tác phẩm bằng hình thức thu âm, được lồng trong hình ảnh 2D đan xen kỹ xảo để minh họa tác phẩm và phổ biến bản thu trên mạng xã hội Youtube, các gia đình có thể cho con trẻ nghe để làm đẹp hơn thế giới quan tinh thần. Với người trưởng thành, âm điệu phảng phất, nhấn nhá sẽ mang đến cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm sâu hơn giữa bộn bề cuộc sống. 

 VŨ MỪNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top