Kết nối lại việc tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

VHO- Ngày 25.3, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các công việc tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích sau sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10.2020 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). Công tác tìm kiếm được khôi phục, kết nối lại sau 4 tháng tạm dừng vì điều kiện bất lợi của thời tiết. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có mặt khảo sát và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường. Một số thân nhân của các nạn nhân cũng được vào hiện trường theo dõi việc tìm kiếm.

Kết nối lại việc tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Anh 1

 Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 trong ngày 25.3

Các lực lượng chức năng đã tìm kiếm ở xung quanh khu vực bãi bồi ở thượng nguồn sông Rào Trăng. Khu vực này cách hiện trường sạt lở khoảng 300m, và có khối lượng lớn đất đá, bê tông từ hiện trường trôi về. Hai máy xúc cỡ lớn đã được đưa đến khu vực bãi bồi để đào bới, tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã sử dụng bộ thiết bị tìm kiếm tổng hợp để dò tìm các nạn nhân khu vực lòng sông ở các độ sâu khác nhau và thợ lặn chuyên dụng tìm kiếm phía dưới lòng sông. Trong ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều xe máy bị cuộn nát, nhiều áo quần cũ, ví giấy tờ của nạn nhân.

Theo kế hoạch, lực lượng tìm kiếm sẽ nắn dòng chảy sông Rào Trăng đoạn qua khu vực bãi bồi thượng nguồn để tìm kiếm, dự kiến kéo dài khoảng 5-6 ngày. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khu vực bãi bồi tìm kiếm lần này rộng khoảng 50m, dài 100m và có khối lượng đất đá rất lớn. Hiện nay toàn bộ lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích.

 THÙY AN

Ý kiến bạn đọc