Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Lấy ý kiến về phương án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu

Thứ Hai 26/04/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến từ các Sở, ngành liên quan và các nhà nghiên cứu văn hóa Huế, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và trùng tu di tích về phương án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu (Hoàng thành Huế).

 Các nhà nghiên cứu, chuyên gia bảo tồn và trùng tu di tích khảo sát di tích Thái Miếu, Hoàng thành Huế

 Di tích Thái Miếu sẽ được tu bổ, phục hồi dựa trên quan điểm giữ gìn nguyên vẹn, không biến đổi các thành phần nguyên gốc. Trong đó sẽ bảo tồn dấu tích kiến trúc, cảnh quan thời vua Gia Long và những bổ sung, thay đổi về mặt trang trí, màu sắc, vật liệu dưới thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Thành Thái… Đồng thời, loại bỏ các thành phần sai lệch làm ảnh hưởng tới công trình di tích trong các lần sửa chữa, cơi nới; ưu tiên sử dụng vật liệu và quy trình kỹ thuật truyền thống… Theo báo cáo nghiên cứu của đơn vị tư vấn, dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm, với tổng kinh phí hơn 265 tỉ đồng. Cụ thể, tập trung tu bổ, phục hồi các hạng mục: Thái Miếu, Thái Miếu môn, hệ thống sân, đường đi, cây xanh, thảm cỏ và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng, dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu cần được tiến hành nghiên cứu kỹ, thận trọng bởi đây là công trình có quy mô lớn. Cần thiết, nên tổ chức khai quật khảo cổ học tổng thể khu vực di tích để có những đánh giá đầy đủ, chính xác về diễn biến thay đổi của các công trình trong cụm di tích này. Tiếp tục đầu tư sưu tầm nguồn tư liệu viết, tư liệu ảnh, bản vẽ về Thái Miếu, trong đó chú ý đến nguồn tư liệu từ Châu bản triều Nguyễn và ảnh tư liệu… Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ghi nhận những ý kiến đóng góp và cho biết, những góp ý này sẽ là cơ sở quan trọng để trung tâm và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án trình các cơ quan có thẩm quyền, nhằm thực hiện các bước tiếp theo trong công cuộc phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu.

Di tích Thái Miếu (hay Thái Tổ Miếu) là công trình nằm ở góc Đông Nam trong Hoàng thành Huế, được xây dựng từ thời Gia Long (năm 1804). Đây là nơi thờ các Chúa Nguyễn, từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần. Tổng thể di tích Thái Miếu là một tổ hợp kiến trúc khá lớn, với hơn 10 hạng mục công trình, được bố trí đúng theo nguyên tắc chung của kiến trúc triều Nguyễn. Vào năm 1947, Thái Miếu đã bị phá hủy do chiến tranh. 

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top