Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhiều vi phạm trên tài khoản FACEBOOK

Thứ Hai 26/04/2021 | 10:53 GMT+7

VHO-  Thời gian gần đây một số facebook liên tục rao bán các mặt hàng cấm như hạt giống cây, rượu ngâm cây, hoa, quả anh túc, động vật hoang dã quý hiếm, cho đến nhiều loại vũ khí sát thương cao…

 Rao bán hạt giống cây anh túc trên facebook

Điều đặc biệt hết sức lo ngại là số người quan tâm, hỏi han những mặt hàng nói trên cũng không ít.

Phát hoảng

Trong khoảng một, hai ngày trở lại đây News Feed (tin tức cập nhật) của facebook liên tục xuất hiện các tài khoản bán hàng online ngang nhiên rao bán các mặt hàng cấm như: Hạt giống, rượu ngâm hoa, cây, quả khô anh túc; các loại động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

Chúng tôi đã ghi nhanh các tài khoản facebook như: Hạt Giống Cây Cảnh, Cây Giống Nam Việt, Đặc Sản Tây Nguyên… đây là các tài khoản liên tục xuất hiện trên News Feed của Facebook các thông tin như: Bán hạt giống cây anh túc; thịt các loại thú rừng như: Cầy hương, sóc rừng, cheo... Tất cả các mặt hàng này được mời chào một cách công khai, với giá cả, số điện thoại liên hệ. Khi nhấp chuột vào tài khoản facebook có tên Hạt Giống Cây Cảnh, đây là tài khoản facebook giới thiệu bán hạt giống cây anh túc, đi kèm với đó là hình ảnh rượu ngâm hoa, cây tươi, hoa khô anh túc. Ngay lập tài khoản này đã gửi tin nhắn “Chào anh, anh ơi mình muốn mua hạt giống anh túc ạ, Giá hạt giống anh túc bên mình bán 199k/1 gói+30k tiền ship, nếu mua 2 gói hạt giống giảm còn 299k, miễn phí ship, nhận hàng mới trả tiền. Đồng thời trang này cam kết hạt giống mọc 100%, dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần mất vài tháng là có thể thu hoạch về ngâm vài bình tửu tiếp đãi khách VIP hoặc bạn hiền”.

Tiếp đó khi vào tài khoản facebook tên Đặc Sản Tây Nguyên, trang này giới thiệu luôn “Tôi không ngần ngại trả lời cho bạn những món ăn chuẩn vị rừng tự nhiên với các loại động vật: Chồn hương, dúi rừng, cheo rừng…”. Khi Inbox được trang này báo giá: Chồn hương sống giá 2,3 triệu đồng/kg; cheo sống 1,7 triệu đồng/kg, nếu làm sẵn chỉ có giá 680k/kg. Chủ trang này còn cam kết hàng chuẩn rừng 100%, ít mỡ, nguồn hàng được lấy từ Campuchia.

Điều đáng nói là hầu hết các nhóm động vật mà trang facebook này rao bán đều thuộc Nhóm I B, II B danh mục động vật rừng quý hiếm Việt Nam nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ.

Facebook có đi ngược với chính sách thương mại của mình đề ra?

Qua tìm hiểu hình thức mua bán cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấp chuột vào các tài khoản facebook này hình ảnh các sản phẩm đi kèm sẽ hiện ra, gồm cả số điện thoại. Nếu kín đáo hơn người mua chỉ cần inbox sẽ được giải đáp, giới thiệu rất chi tiết. Việc thỏa thuận mua bán cũng rất nhanh chóng, dễ dàng chỉ cần chốt giá là hàng sẽ được giao tận nhà trong vòng 2, 3 ngày. Trong khi đó khi vào các trang facebook này số người quan tâm, tương tác trên mỗi bài viết lên đến cả ngàn.

Một lần nữa việc rao bán nhóm các mặt hàng cấm tràn lan trên facebook cho thấy, facebook đang đi ngược lại với các chính sách thương mại của mình đề ra. Bởi hiện nay facebook có rất nhiều chính sách thương mại khác nhau trong đó có nêu rõ: Cấm bán các chất cấm bao gồm cần sa, các sản phẩm liên quan đến cần sa, rượu; cấm bán động vật sống, thú cưng, các bộ phận cơ thể động vật… Nếu tài khoản nào không tuân thủ sẽ bị xử lý gỡ bỏ bài niêm yết, từ chối thẻ sản phẩm, từ chối phê duyệt hoặc gỡ bài niêm yết thậm chí xử lý tài khoản. Thế nhưng cho đến nay, các tài khoản này vẫn tồn tại và tiếp tục đăng bài quảng cáo bán các mặt hàng nói trên.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn luật sư TP.HCM cho hay: Điều 247, Bộ luật hình sự quy định rõ về tội trồng cây thuốc phiện, cần sa hoặc các loại cây có chứa chất ma túy. Người trồng những loại cây này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi vi phạm các trường hợp sau: Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm; trồng từ 500 đến dưới 3.000 cây. Người nào trồng 3.000 cây trở lên, phạm tội có tổ chức sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Trường hợp chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 - 5 triệu đồng theo khoản 3, Điều 21, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Do đó luật sư Nguyễn Thanh Tùng đưa ra cảnh báo, tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ chớ vì tò mò, thiếu hiểu biết mà mua hạt giống cây anh túc về trồng dù với mục đích gì cũng vi phạm pháp luật. 

 TÂN PHONG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top